Sáng 6/5, tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Tổ chức STEAM for Vietnam và Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức sự kiện “Ngày hội AI” với chủ đề "Chiến dịch Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI".
Sự kiện này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tạo sân chơi công nghệ ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, giáo viên và đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên cùng giao lưu, trải nghiệm những thành tựu mới nhất của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số.
Theo Ban tổ chức, Ngày hội AI nằm trong chuỗi Chiến dịch truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên với chủ đề "Chiến dịch Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI". Góp phần nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách tri thức, khoảng cách phát triển giữa các địa phương trong tỉnh, vượt qua giới hạn về địa lý, hạ tầng và nguồn lực, tiềm năng thiên nhiên và văn hóa mở ra cánh cửa phát triển nhanh và bền vững.
Đặc biệt, sự kiện lần này cũng là dấu mốc quan trọng, kỷ niệm hành trình đặc biệt: Điện Biên trở thành tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành phổ cập AI cho 100% giáo viên toàn tỉnh. Trong khuôn khổ sự kiện, Điện Biên sẽ tổng kết khóa tập huấn “Ứng dụng AI thế hệ mới” cho giáo viên, công bố kết quả đào tạo, và vinh danh các sản phẩm AI xuất sắc.
Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh: Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện tương lai xa xôi, mà đang hiện hữu rõ nét trong từng lĩnh vực của đời sống – từ giáo dục, y tế, nông nghiệp đến giao thông, hành chính công. AI không chỉ thay đổi cách con người làm việc, học tập và sáng tạo, mà còn mở ra những khả năng mới, giúp các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, rút ngắn khoảng cách, bắt kịp nhịp phát triển của thời đại.
Đối với tỉnh Điện Biên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên luôn cháy bỏng, việc nắm bắt và ứng dụng AI một cách thông minh, hiệu quả chính là chìa khóa để khai mở tiềm năng, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy phát triển nhanh hơn.
“Nhận thức sâu sắc về vai trò của công nghệ trong thời đại số, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Điện Biên đã xác định rõ: trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, mà chính là đòn bẩy chiến lược, là động lực then chốt trong tiến trình phát triển nhanh, bền vững và toàn diện của tỉnh. Để cụ thể hóa định hướng này, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời bảo đảm sát hợp với điều kiện thực tiễn, nhu cầu và lợi thế đặc thù của địa phương”, ông Lê Thành Đô phát biểu.
Phát động chiến dịch "Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI" và phong trào "Bình dân học vụ số", Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, tiên phong trong học tập, ứng dụng và lan tỏa tri thức số. Mỗi cơ sở giáo dục, mỗi doanh nghiệp phải trở thành trung tâm lan tỏa công nghệ, là hạt nhân trong quá trình chuyển đổi số cộng đồng. Và mỗi người dân, không phân biệt lứa tuổi hay nghề nghiệp, cần chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một cộng đồng số vững mạnh, nhân văn và phát triển.