Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Điện Biên được triển khai đồng bộ, với trọng tâm là phòng ngừa, thanh tra, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý, thu hồi tài sản thất thoát. Các cơ quan chức năng đã thu hồi 100% số tiền thất thoát trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với tổng số 215 triệu đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
.jpg)
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 615 kế hoạch, văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai cho hơn 6.700 lượt cán bộ, công chức và người dân.
Cùng với tuyên truyền, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được tăng cường, tập trung vào công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 112 văn bản, bãi bỏ, bổ sung 52 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 21 công chức, viên chức. Toàn tỉnh có 1.877 thủ tục hành chính được công khai, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã thực hiện 27 cuộc thanh tra, trong đó có một cuộc thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.
Qua thanh tra, chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý.

Đáng chú ý, công tác xử lý, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng. Theo kết quả được công bố, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã thu hồi 100% số tiền thất thoát trong các vụ án, với tổng số 215 triệu đồng.
Bên cạnh thu hồi tài sản, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn cũng được triển khai theo quy định. Theo thống kê đến đầu tháng 5/2026, trong thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2025, toàn tỉnh có 3.730 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.
Trong đó, có 64 bản kê khai lần đầu, 218 bản kê khai bổ sung, 3.317 bản kê khai hằng năm và 131 bản kê khai phục vụ công tác cán bộ.
Triển khai kế hoạch năm 2026, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 58 trường hợp tại 14 cơ quan, đơn vị. Qua xác minh, cơ quan chức năng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, chủ yếu liên quan đến việc người kê khai chưa thực hiện đúng hướng dẫn tại Phụ lục I Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.
UBND tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc kê khai được thực hiện nhằm phục vụ công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.
Qua kết quả trên, Điện Biên đang tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó chú trọng kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường thanh tra tại các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh sai phạm và thu hồi tài sản thất thoát theo quy định.