Vấn đề quan tâm

Diễn biến mới vụ sai phạm liên quan đến khu đất hơn 2.500m2 ở xã Phước Mỹ

Đức Hồ 11/09/2026 14:22

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố liên quan vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Đất đã có quyết định thu hồi vẫn được xác nhận đủ điều kiện cấp sổ

Vụ việc liên quan thửa đất số 212, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.551m², tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo nội dung thông báo, ngày 19/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố về vụ việc sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây theo Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 22/10/2025, với nội dung, bà Lê Thị Chánh Tuyết không đủ điều kiện để nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.551m2, địa chỉ tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai).

Nhưng các cán bộ, lãnh đạo UBND xã Phước Mỹ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái quy định của nhà nước, ký xác nhận đủ điều kiện làm cơ sở để bà Lê Thị Chánh Tuyết được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2018.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Tuyết đã tách làm 3 thửa đất và chuyển nhượng toàn phần cho các cán bộ, lãnh đạo của UBND xã Phước Mỹ vì mục đích vụ lợi.

0e5b7248-0204-48e6-a58a-682e61277dd3.jpeg
Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.551m², tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành giải quyết kiến nghị khởi tố nêu trên.

Theo Cơ quan điều tra, ông Võ Ngọc Cang - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phước là người trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho ông Nguyễn Đình Huệ - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ký Quyết định số 1095/QĐ-CTUBND ngày 14/9/2005, về việc thu hồi đất chiếm xây dựng nhà trái phép của hộ ông Lê Hoàng Thành (bố của bà Lê Thị Chánh Tuyết) thuộc thửa đất 212, tờ bản đồ số 11 (bản đồ 299 là thửa 91 tờ số 06) do vi phạm Điều 6 Luật Đất đai năm 1993 và Điều 15 Luật Đất đai năm 2003.

Mặc dù, ông Võ Ngọc Cang không nhớ phân công ai thực hiện Quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, nhưng ông Cang với vai trò là người đứng đầu đã không chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cắm mốc xác định vị trí đất thu hồi để triển khai thu hồi đất, không thực hiện chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính gốc đang lưu trữ.

Không khởi tố do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Năm 2006, khi sáp nhập xã Phước Mỹ vào TP. Quy Nhơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phước không bàn giao hồ sơ liên quan đến thu hồi đất của ông Lê Hoàng Thành cho UBND TP. Quy Nhơn, dẫn đến ngày 6/7/2018, ông Đỗ Nguyên Đính là công chức địa chính xã Phước Mỹ đã tham mưu cho ông Cao Minh Thi là Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, không có thông báo hoặc quyết định thu hồi.

Và ngày 2/8/2018, ông Trần Văn Hòa là Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định chi nhánh TP. Quy Nhơn đã tham mưu cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là Giám đốc, ký xác nhận thửa đất 212, tờ bản đồ 11 của bà Lê Thị Chánh Tuyết đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

UBND TP. Quy Nhơn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 520639 ngày 10/8/2018 cho bà Lê Thị Chánh Tuyết đối với thửa đất 212, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.551 m2, địa chỉ tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do không biết thửa đất trên đã có quyết định thu hồi từ năm 2005, làm mất quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước đối với thửa đất trên.

Hành vi của ông Võ Ngọc Cang có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt cao nhất theo khoản 3 Điều 360 là bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.

Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.
Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Tuy nhiên, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này là 15 năm. Hành vi trên xảy ra từ năm 2005 đến nay đã 21 năm nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, theo quy định tại khoản 5 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, Báo Công lý đưa tin, tháng 6/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí: Cao Minh Thi (nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021), Đặng Thị Tuyết Nhung (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021), Đỗ Nguyên Đính bằng hình thức Cảnh cáo vì đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Diễn biến mới vụ sai phạm liên quan đến khu đất hơn 2.500m2 ở xã Phước Mỹ