Sức Khỏe

Điện Biên: Ăn quả vông, 40 học sinh bị ngộ độc

Hà Kim 09/09/2023 - 10:57

Vụ ngộ độc tập thể của 40 học sinh ở Điện Biên vào tối 8/9 được xác định nguyên nhân ban đầu là do số học sinh này đã ăn quả vông.

ngo-doc-1-.jpg
Ăn quả vông, 40 học sinh phải nhập viện. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo đó, sáng 9/9, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) xác nhận thông tin đơn vị này đã tiếp nhận 40 học sinh của trường Phổ thông trung học bán trú - Trung học cơ sở Mùn Chung (xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) vào tối 8/9.

Trung tâm y tế này thông tin 40 học sinh nói trên bị ngộ độc thể nhẹ, có biểu hiện nôn, đi ngoài. Toàn bộ số học sinh trên đã được theo dõi, điều trị sau khi nhập viện. Đến sáng 9/9, tình trạng sức khỏe các em đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em đã ăn quả vông của một số em học sinh buổi chiều cùng ngày đi tắm suối và mang về khu nội trú cùng ăn với nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Ăn quả vông, 40 học sinh bị ngộ độc