Nhân ái

Điểm tựa yêu thương của những hoàn cảnh khó khăn

Xuân Thao 06/06/2026 - 10:09

Bằng tấm lòng nhân hậu và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chị Phan Thị Thuyên đã trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Những nghĩa cử thầm lặng nhưng bền bỉ của chị không chỉ giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn mà còn thắp sáng tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhiều năm qua phong trào “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn xã Kim Liên, Nghệ An đã phát triển sâu rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Từ phong trào ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng. Trong số đó, chị Phan Thị Thuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Liên là một trong những cá nhân được người dân địa phương yêu mến, trân trọng bởi tấm lòng nhân ái và sự tận tụy trong các hoạt động thiện nguyện.

z7905902625022_054b4099e8e1f0ab9f675c5baf43edc5.jpg
Chị Phan Thị Thuyên trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, chị Thuyên sớm thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người lao động. Chính những trải nghiệm từ cuộc sống đã giúp chị hình thành lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Ngay từ khi còn trẻ, chị đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương. Với chị, giúp đỡ người khác không phải là việc làm lớn lao mà đơn giản là trao đi sự yêu thương khi ai đó đang cần được giúp đỡ.

Khi xây dựng gia đình, ngọn lửa thiện nguyện trong chị không hề nguội lạnh mà ngày càng được vun đắp và lan tỏa. Đặc biệt, chị luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ chồng và các con.

Từ những việc làm xuất phát từ tấm lòng của cá nhân, hoạt động thiện nguyện dần trở thành trách nhiệm và niềm vui chung của cả gia đình. Những chuyến trao quà cho người nghèo, những đợt vận động hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn luôn có sự góp sức của các thành viên trong gia đình chị.

Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Thuyên luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội và công tác nhân đạo, từ thiện. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và uy tín của mình, chị đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

z7905902614056_d8c872b28144880c8e91a5767dee9425.jpg
Bằng tấm lòng nhân ái, chị Phan Thị Thuyên đã trở thành cầu nối yêu thương giữa các nhà hảo tâm với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị còn tích cực vận động, kết nối nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người yếu thế.

Từ những chương trình trao quà, hỗ trợ sinh kế đến các hoạt động chăm lo cho trẻ em, người già neo đơn, gia đình chính sách, tất cả đều được chị thực hiện bằng sự chân thành và tinh thần trách nhiệm cao.

Những con số biết nói đã minh chứng rõ nét cho hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa ấy. Riêng trong năm 2025, chị đã vận động, kết nối được hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Hàng trăm suất quà thiết thực đã được trao tận tay các đối tượng cần giúp đỡ, góp phần động viên họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Thuyên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Chị tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, trực tiếp tham gia chuẩn bị hàng nghìn suất cơm miễn phí phục vụ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng luôn tất bật với công việc thiện nguyện đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm, vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chị đều chủ động tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi và trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đặc biệt, chị còn là một trong những cá nhân tích cực hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động. Thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị đã nhận đỡ đầu, đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

Không chỉ hỗ trợ sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm hay kinh phí học tập, chị còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các em như người thân trong gia đình. Sự quan tâm ấy đã tiếp thêm nghị lực, giúp nhiều em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh công tác thiện nguyện, chị Phan Thị Thuyên còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chị không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân cùng hưởng ứng. Với những đóng góp nổi bật, chị đã được UBND tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

z7905902631472_65fae03fbc6cdfa24934f498676bcd91.jpg
Những phần quà nghĩa tình được chị và các nhà hảo tâm trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Chi bộ xóm Đồng Thuận nhận xét: “Chị Phan Thị Thuyên luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ cơ sở. Bằng tâm huyết, sự tận tụy và cả sự sẻ chia từ chính gia đình mình, chị đã vận động được nhiều nguồn lực quý giá để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Người dân địa phương luôn yêu mến và trân trọng những việc làm ý nghĩa của chị”.

Không cần những điều lớn lao hay sự ghi nhận đặc biệt, chị Phan Thị Thuyên vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tất cả tấm lòng vì cộng đồng. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa của chị đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn và làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Từ những nghĩa cử thầm lặng ấy, chị Phan Thị Thuyên đã trở thành bông hoa đẹp trong phong trào “Người tốt, việc tốt” trên quê hương Bác, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp, xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, nhân văn và nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm tựa yêu thương của những hoàn cảnh khó khăn