Dịch lở mồm long móng đã bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc

Bạch Dương (Theo Arirang)| 29/01/2019 17:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, ngày 28/1, Hàn Quốc đã xác nhận đợt bùng phát bệnh lở mồm long móng đầu tiên trong năm nay.

Dịch lở mồm long móng đã bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc

Phun hóa chất khử trùng, tiêu độc, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan

Trong bản tin phát trên kênh truyền hình Arirang, giới chức Hàn Quốc cho biết, đợt bùng phát bệnh lở mồm long móng này bắt nguồn từ một trang trại bò sữa, nằm cách Seoul chưa đến 80km về phía nam.

Theo Arirang, chủ trang trại đã báo cáo một trường hợp nghi nhiễm bệnh vào sáng 28/1, sau khi khoảng 20 trong số 120 con bò sữa được nuôi tại trang trại có những biểu hiện giống như triệu chứng của bệnh lở mồm long móng.

Nhà chức trách cho biết, để ngay lập tức ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các gia súc tại trang trại xuất hiện dịch bệnh sẽ bị tiêu hủy.

Bên cạnh đó, 500 con vật được nuôi tại 8 trang trại nằm cách trang trại nêu trên cũng có thể sẽ bị xem xét tiêu hủy.

Ngoài ra, những trang trại ở cách trang trại xuất hiện trường hợp bị bệnh lở mồm long móng trong phạm vi 3km sẽ phải khóa cửa trong vòng 24 giờ đồng hồ. Theo Arirang, việc khóa cửa sẽ được áp dụng cho 82 trang trại với khoảng 43.000 con vật.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch lở mồm long móng đã bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc