Dịch COVID-19: Số ca nhiễm ở Ý tăng gấp đôi, Trung Quốc thêm 42 ca tử vong

Minh Khang| 02/03/2020 07:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ý ghi nhận thêm 5 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19, đưa tổng số người thiệt mạng lên 34 người. Trong khi số ca nhiễm mới cũng tăng gấp đôi, lên 1.694 người chỉ trong trong vòng 48h.

Ý ghi nhận thêm 5 ca tử vong, số ca nhiễm tăng 50%

Theo cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý (CPD) cho biết, trong ngày 1-3, nước này ghi nhận thêm 806 ca nhiễm virus SARS-CoV-2  và 13 trường hợp tử vong.

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2  tại Ý hiện là 1.694, trong đó 34 người đã tử vong, 83 người khỏi bệnh và 140 trường hợp nguy kịch, chủ yếu ở các vùng Lombardy, Veneto và Emilia Romagna. Vùng Lombardy ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2  cao nhất Ý.

Ý là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu và nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các nước khác trong khu vực đều liên quan đến người trở về từ nước này. Cơ quan y tế cảnh báo các bệnh viện ở Ý  đã hoạt động hết công suất và sẽ rơi vào khủng hoảng nếu số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng nhanh.

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm ở Ý tăng gấp đôi, Trung Quốc thêm 42 ca tử vong

Khử trùng toa tàu ở Milan - Ý ngày 1/3. Ảnh: CNN

Chính quyền hiện đã cho đóng cửa trường học, bảo tàng, rạp chiếu phim và nhà hát trên khắp miền bắc Ý - nơi dịch đang diễn biến nguy hiểm. Nhiều quốc gia khuyên công dân không nên du lịch bắc Italy. Các khách sạn đồng loạt bị hủy phòng khiến ngành du lịch địa phương bị đe dọa.

Cũng trong ngày 2/3, Scotland và Cộng hòa Dominican xác nhận các trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2. Số người nhiễm virus corona tại Đức tăng gấp đôi lên 129 trường hợp, trong khi Pháp tăng vọt lên 130 ca nhiễm, kể từ hôm 28/2 với 38 người lây nhiễm, nhiều quốc gia tại châu Âu lây nhiễm SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Đức tăng nhanh

Tại Đức, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng gấp đôi chỉ trong ngày 1/3, từ 66 lên 117 ca. Tình trạng này làm tăng thêm mối lo ngại về dịch COVID-19 lan rộng khắp châu Âu.

Hơn một nửa số ca nhiễm nằm ở bang Nordrhein-Westfalen, khu vực đông dân nhất nước Đức. Một số trường học, trung tâm chăm sóc sức khỏe tại bang này sẽ phải đóng cửa từ ngày 2/3 để tránh lây lan. 

Chính phủ Đức đã mở rộng các hướng dẫn đi lại xuyên biên giới và hủy các sự kiện quốc tế lớn. Bộ Y tế nước này khuyến cáo người dân có các triệu chứng cảm lạnh nên tránh đến các sự kiện tập trung đông người.

Trung Quốc thêm 42 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay (2/3) thông báo nước này ghi nhận thêm 42 ca tử vong do SARS-CoV-2, cao hơn so với con số 35 ca ngày hôm qua, trong đó toàn bộ trường hợp đều tại Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19. Tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục hiện là 2.912.

Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm 202 ca nhiễm mới, trong đó có 196 người ở Hồ Bắc, giảm mạnh so với 573 trường hợp hôm qua. Tổng số người nhiễm nCoV ở Trung Quốc đã tăng lên 80.026, trong đó 44.464 người đã được chữa khỏi, 7.358 đang trong tình trạng nguy kịch.

Dịch viêm phổi cấp Covid-19 khởi phát vào giữa tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện, dịch đã lan ra hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. WHO cho rằng, chưa đến lúc tuyên bố Covid-19 là đại dịch vì tin rằng "chúng ta đang trong một cuộc chiến có nhiều cơ hội chiến thắng nếu đi đúng hướng".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch COVID-19: Số ca nhiễm ở Ý tăng gấp đôi, Trung Quốc thêm 42 ca tử vong