Dịch COVID-19: Châu Âu vẫn là điểm nóng; Nhà Trắng “lười” đeo khẩu trang

Bạch Dương| 10/05/2020 08:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính tới 6h00 sáng 10/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 4.085.642 ca mắc COVID-19; Châu Âu tiếp tục là “điểm nóng”. Trong khi đó, Nhà Trắng đã trở thành “điểm nóng” trong tranh cãi về việc có nên đeo khẩu trang chống COVID-19 lây lan hay không.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6h00 sáng 10/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 4.085.642 ca mắc COVID-19, trong đó 279.511 ca tử vong. Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch vẫn nghiêm trọng ở Mỹ và Nga, trong khi có xu hướng giảm hoặc ổn định ở những nước khác.

ASEAN

Tại ASEAN, tính tới hết ngày 9/5, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng cộng 57.080 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), trong đó có 1.854 ca tử vong.

Singapore vẫn là nước có số ca mắc cao nhất Đông Nam Á với 22.469 ca. Đứng sau là Indonesia với 13.654 ca và Philippines với 10.610 ca.

Nhóm có số ca mắc ở mức trung bình trong ASEAN là Malaysia và Thái Lan. Trong khi đó, Bruinei, Campuchia, Lào, Timor-Leste và Việt Nam nằm trong nhóm có số ca mắc COVID-19 thấp nhất khối (dưới 300 ca).

Về số ca tử vong, Campuchia, Lào, Timor-Leste và Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19. Trong khi đó, Indonesia đã có 959 người chết, cao nhất trong số các nước ASEAN.

Châu Âu tiếp tục là “điểm nóng”của dịch COVID-19

Tính đến tối 9/5, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Pháp là 26.310 người, tăng 80 ca trong 24 giờ. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại Pháp kể từ ngày 1/4.

Hiện 22.614 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 110 ca so với hôm trước), trong đó 2.812 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 56 ca). Như vậy, sức ép lên khoa hồi sức tích cực tại các bệnh viện tiếp tục đà giảm từ một tháng nay. Đến nay, 56.038 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Dịch COVID-19: Châu Âu vẫn là điểm nóng; Nhà Trắng “lười” đeo khẩu trang

Ảnh minh họa

Tại Anh, Bộ trưởng Giao thông vận tải Grant Shapps ngày 9/5 cho biết, số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 346 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên thành 31.587 người.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 9/5 cảnh báo đại dịch  COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra vẫn là một mối đe dọa khi nước này chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga, tính đến trưa 9/5 (giờ địa phương), nước này tiếp tục ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mức cao trong 24 giờ qua, với 10.817 trường hợp tại 84 chủ thể liên bang, đưa tổng số người nhiễm bệnh 198.676 người.

Trên 100.000 ca mắc COVID-19 tại Italy hồi phục

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, trong ngày 9/5, Italy ghi nhận thêm 1.043 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 218.268 trường hợp. 

Theo số liệu trên, tổng số ca tử vong tăng lên 30.395 người (tăng 194 ca trong vòng 24 giờ qua). Có thêm 4.008 bệnh nhân hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 103.031 người. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm 134 ca xuống còn 1.034 trường hợp.

 Ấn Độ ghi nhận gần 60.000 ca nhiễm

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại nước này đã tăng thêm hơn 3.300 ca trong vòng 24 giờ qua, lên thành 59.662 người.

Đất nước này cũng ghi nhận thêm 95 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 1.981 người. Trong khi đó, tổng số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi tại Ấn Độ là 17.846 người.

Hơn 600 ca tử vong ở Pakistan

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế Pakistan cho hay, số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên đến 27.474 người. Theo số liệu thống kê chính thức, hiện Pakistan có tổng cộng 618 ca tử vong do mắc COVID-19, trong khi có 7.756 bệnh nhân đã hồi phục.

Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh Pakistan tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa từ ngày 9/5 tại phần lớn các khu vực của nước này.

Hàn Quốc bất ngờ đóng cửa các quán bar, hộp đêm và trung tâm giải trí ở Seoul

Ngày 9/5, Thị trưởng thành phố Seoul đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Mệnh lệnh này có giá trị pháp lý đến khi có thông báo mới của thủ đô.

Đây là biện pháp tình huống mà thành phố Seoul phải thực hiện sau khi xuất hiện hàng chục người dương tính với virus SARS-CoV-2 do đã tiếp xúc gần với một bệnh nhân nam 29 tuổi, được xác nhận ở khu phố Itaewon hồi tuần trước. Ước tính có khoảng hơn 1.500 người thuộc diện F1 do đã tiếp xúc gần với thanh niên này.

Nhà Trắng “lười” đeo khẩu trang

Nhà Trắng đã trở thành “điểm nóng” trong tranh cãi về việc có nên đeo khẩu trang chống COVID-19 lây lan hay không.

Tổng thống Donald Trump sẽ không đeo khẩu trang trước công chúng. Phụ tá của tổng thống tại Nhà Trắng cũng tháo khẩu trang khi bước vào đây. Phó Tổng thống Mike Pence từng vi phạm quy định của một trung tâm y tế khi không đeo khẩu trang khi vào thăm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch COVID-19: Châu Âu vẫn là điểm nóng; Nhà Trắng “lười” đeo khẩu trang