Tòa tuyên án

Đi uống thuốc cai nghiện lại rủ nhau buôn ma túy

Gia Ân 15/08/2024 - 17:43

Thạch và Trí đều có nhân thân xấu khi từng vào tù vì ma túy. Ra tù, cả hai lại tái nghiện nên cùng đi uống thuốc cai nghiện tại trung tâm y tế huyện. Từ chỗ quen biết, cả hai rủ nhau ra Nghệ An buôn ma túy về bán kiếm lời.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo gồm: Lê Trường Thạch (SN 1990) và Lê Quang Hậu (SN 1995) cùng trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước; Đoàn Trần Kim Trí (SN 1991) trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Thạch và Trí không chỉ là bạn bè mà cả hai cùng đi uống thuốc Methadone tại Trung tâm y tế huyện Tiên Phước. Đang trong thời gian uống thuốc cai nghiện nhưng Thạch lại lên kế hoạch ra huyện Tương Dương (Nghệ An) mua ma túy về bán.

hinh1.jpg
3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Đầu tháng 6/2023, Thạch đến nhà Trí rủ cùng ra Nghệ An buôn ma túy. Trí đồng ý rồi rủ người bạn là Hậu cùng tham gia.

Ngày 2/7/2023, Thạch và Hậu bắt xe khách từ Quảng Nam ra Nghệ An với mục đích mua ma túy về bán. Sáng hôm sau, khi tới nơi, Thạch gọi điện cho Trí nói về việc chuyển tiền mua “hàng”.

Thông qua dịch vụ chuyển tiền tại một cửa hàng vàng bạc, Trí đã chuyển 100 triệu đồng cho Thạch ma túy và 20 triệu để mua xe máy làm phương thiện đi mua heroin.

Sau khi mua được xe máy, Thạch chở Hậu đến bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua của người đàn ông tên Pó (không rõ lai lịch, địa chỉ) 1 bánh ma túy heroin với giá 100 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Thạch và Hậu cầm theo ma túy quay trở lại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi hai đối tượng đang di chuyển đến huyện Anh Sơn thì bị Công an Nghệ An bắt giữ. Tang vật của vụ án là hơn 347 gam ma túy.

Từ lời khai của hai đối tượng trên, đến ngày 29/1/2024 cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp Đoàn Trần Kim Trí về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thạch khai vì lấy vợ ở huyện Tương Dương nên biết địa bàn này có người bán ma túy. Do đó, bị cáo đã rủ Trí tham gia. Sau đó, Trí không trực tiếp đi mua ma túy mà nói Hậu đi cùng Thạch. Bị cáo Trí có nhiệm vụ lo tiền để mua ma túy.

Các bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, người thân.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi buôn ma túy. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người chứng kiến, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ nên đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Trường Thạch, Đoàn Trần Kim Trí 20 năm tù. Riêng bị cáo Lê Quang Hậu lĩnh án 18 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi uống thuốc cai nghiện lại rủ nhau buôn ma túy