Đi tù 3 năm vì câu trộm điện thoại và laptop

Hoàng Thiên Lý| 18/05/2015 16:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 18/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Văn Hữu Khiết (SN 1992, trú 367/1 Lê Hồng Phong, Nha Trang) do bị cáo này rút kháng cáo.

Đi tù 3 năm vì câu trộm điện thoại và laptop

Bị cáo Văn Hữu Khiết trước vành móng ngựa

Khoảng 23h ngày 20/11/2014, Văn Hữu Khiết (đối tượng có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong hình phạt tháng 4/2014) đi bộ đến khu vực tổ 7, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà anh Trần Quang Huy, thấy đèn trong nhà sáng, nhìn vào cửa sổ quan sát thấy không có người, trên giường có để 1 laptop và 1 điện thoại di động, Khiết tạo một cây móc rồi đưa qua cửa sổ câu chiếc laptop và điện thoại di động, rồi cất giấu vào trong người. Khi Khiết mang số tài sản vừa trộm cắp được ra đến đường 23/10 thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 12.460.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tù 3 năm vì câu trộm điện thoại và laptop