Di dời thành công quả bom trên phố Cửa Bắc

Duy Uyên| 30/11/2020 07:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đêm 29/11, lực lượng công binh Bộ Quốc phòng đã di dời thành công quả bom chưa phát nổ tại công trình trụ sở Công ty truyền tải điện 1 trên phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Khoảng 22 giờ đêm 29/11, đại diện tổ dân phố ở phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), phát thông báo đề nghị người dân sơ tán khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn trong quá trình lực lượng chức năng di chuyển quả bom nặng 340 kg còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh, dưới móng công trình xây dựng số 15 phố Cửa Bắc.

Đồng thời yêu cầu người dân không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200 m tính từ số nhà 15 phố Cửa Bắc. Hàng trăm người dân mang theo đồ dùng cá nhân đã lần lượt rời khỏi khu vực phong tỏa.

Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, quả bom được lực lượng công binh (Bộ Quốc phòng) tháo gỡ thành công, đưa lên xe chuyên dụng và chuyển đến nơi xử lý. Các hàng rào phong tỏa được gỡ bỏ, người và phương tiện trên phố Cửa Bắc lưu thông bình thường trở lại.

Như trước đó đã đưa tin, ngày 28/11, khi tiến hành đào móng công trình xây dựng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 ở phố Cửa Bắc (Hà Nội), công nhân đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ.

Quả bom nặng khoảng 340kg, có đường kính 35 cm, dài hơn 100 cm, nằm sâu dưới nền móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, UBND phường Trúc Bạch đã phong tỏa hiện trường, bố trí lực lượng dân quân khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24h, đồng thời báo cáo UBND quận Ba Đình và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình kiểm tra, báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để tìm phương án di dời quả bom.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di dời thành công quả bom trên phố Cửa Bắc