Tòa tuyên án

Đem xe máy của người tình cầm cố vì thiếu tiền tiêu Tết

Trang Trần 09/12/2023 - 14:58

Ngày 9/12, TAND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hạnh (SN 1986, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) mức án 12 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản”.

Nội dung cáo trạng thể hiện, ông Nguyễn Văn Doanh (SN 1979, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và Phạm Thị Hạnh chung sống với nhau như vợ chồng tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Vào khoảng tháng 01/2022, ông Doanh về quê tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội nghỉ Tết và để lại 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i tại Tổ 61, phường Hòa Khánh Nam (xe mô tô này được ông Doanh mua tại cửa hàng xe máy cũ với giá 73 triệu đồng nhưng chưa được sang tên đổi chủ).

Trong thời gian ông Doanh về quê, ông Doanh cho Hạnh mượn chiếc xe mô tô trên làm phương tiện đi lại.

hanh-lamdung-1-.jpg
Bị cáo Phạm Thị Hạnh tại phiên tòa xét xử lưu động 9/12.

Khoảng một tuần sau, Hạnh gọi điện thoại báo cho ông Doanh biết đang bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ do vi phạm giao thông, nên Hạnh nói ông Doanh đưa giấy tờ xe và giấy mua bán xe cho Hạnh để giải quyết.

Sau đó, Hạnh được lực lượng chức năng giải quyết và cho điều khiển xe mô tô về không cần phải xuất trình giấy tờ. Trong ngày, Hạnh đã gọi điện thoại cho ông Doanh để nói ông Doanh đưa giấy tờ xe và giấy mua bán xe cho Hạnh, khi ông Doanh hỏi Hạnh việc giải quyết vi phạm giao thông lúc sáng xong chưa, Hạnh trả lời là chưa xong.

Đến sáng hôm sau, vì ông Doanh đang ở quê nên đã nhờ bạn của mình đưa giấy tờ xe và giấy mua bán xe cho Hạnh.

Đầu tháng 2/2022, Hạnh không có tiền tiêu Tết nên đã mang cầm cố xe mô tô nói trên cho tiệm cầm đồ với số tiền 20 triệu đồng. Khoảng 2 tháng sau, Hạnh tiếp tục cầm cố thêm tại tiệm cầm đồ này số tiền 20 triệu đồng (tổng số tiền Hạnh cầm cố xe là 40 triệu đồng).

Khoảng 3 tháng sau, do không có tiền để chuộc xe nên Hạnh đã dẫn một người đàn ông (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đến tiệm cầm đồ nơi Hạnh cầm cố xe mô tô để bán chiếc xe này với giá 56 triệu đồng. Sau khi bán xe xong thì Hạnh trả lại cho chủ tiệm cầm đồ số tiền 46 triệu đồng (gồm tiền gốc và lãi), số tiền 10 triệu đồng còn lại Hạnh đã tiêu xài cá nhân hết.

Khi biết sự việc trên, ông Doanh đã liên hệ với Hạnh đòi lại xe, nhưng Hạnh nói không có điều kiện để trả lại xe cho ông Doanh. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe mô tô nói trên có giá trị là 58,4 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Phạm Thị Hạnh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Phạm Thị Hạnh đã tác động người thân gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại số tiền 73 triệu đồng và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đem xe máy của người tình cầm cố vì thiếu tiền tiêu Tết