Đề xuất đón khán giả vào sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup tháng 11

Phúc Thái| 14/10/2021 17:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đề xuất của VFF là cho khán giả được vào sân, với số lượng tối đa là 50% so với sức chứa 40.000 chỗ của sân Mỹ Đình trong hai trận Việt Nam gặp Nhật Bản và và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11.

Đề xuất này được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nếu tại công văn gửi lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Hà Nội, báo cáo về kế hoạch tổ chức hai trận đấu với Nhật Bản ngày 11/11 và Saudi Arabia ngày 16/11. 

san-my-dinh(1).jpg

Điều kiện để CĐV được vào sân là có xác nhận đã tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h.

Tại bảng B, các đội tuyển Nhật Bản, Oman, Saudi Arabia và Oman đều đã cho khán giả vào sân. Còn Trung Quốc thuê sân ở Qatar và UAE làm sân nhà do Chính phủ nước này không ưu tiên về thời gian cách ly cho các đội khi nhập cảnh.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup. Hiện đội tuyển đứng cuối bảng do thua cả bốn trận, ghi bốn bàn và thủng lưới 10 lần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất đón khán giả vào sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup tháng 11