Vấn đề quan tâm

Đề xuất cơ chế công khai người phát tán tin giả

Việt An 24/02/2026 - 12:28

Dự thảo Nghị định về phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến tin giả, tin sai sự thật đề xuất cơ chế công khai cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vì phát tán tin giả nhằm mục tiêu răn đe và phòng ngừa xã hội.

Thiết lập Trung tâm dữ liệu quốc gia về tin giả

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định một số biện pháp trong phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan soạn thảo, công tác đấu tranh, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật đã được quy định tại một số văn bản, tuy nhiên vẫn chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

cong-khai-danh-tinh-nguoi-dua-tin-gia1.jpg
Bộ Công an đề xuất cơ chế công khai người phát tán tin giả

Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật còn chưa đủ sức răn đe, chưa huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chất lượng, hiệu quả, tính kịp thời trong xử lý các hành vi tán phát tin giả, sai sự thật chưa phù hợp với sự phát triển mạnh của xã hội, nhất là các ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Mục tiêu xây dựng nghị định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền lợi, lợi ích, sức khỏe, tính mạng, danh dự, uy tín của Nhân dân; bảo vệ quyền lợi, lợi ích, uy tín của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, tạo đột phá trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; điều chỉnh hoạt động phát ngôn, đăng tải, chia sẻ thông tin gắn với trách nhiệm cộng đồng, quy tắc ứng xử.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin sai sự thật với các quốc gia, các tổ chức kinh tế, xã hội.

Trong dự thảo đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất thiết lập Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

Trung tâm này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp nhận tin báo tố giác, tố cáo, khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; Công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về tin giả, tin sai sự thật; Liên thông dữ liệu xác định, gán nhãn tin giả, tin sai sự thật giữa Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, bộ, ban, ngành, UBND các cấp; Bổ sung, cập nhật dữ liệu về dữ liệu phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật tạo đồng bộ, thống nhất.

Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật dự kiến Bộ Công an chủ trì quản lý, vận hành. Các bộ, ban, ngành, UBND các cấp phối hợp với Bộ Công an để trao đổi, cập nhật, bổ sung, liên kết dữ liệu về phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật lên Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đề xuất công khai người vi phạm

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định cơ chế công khai cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm về tin giả, tin sai sự thật.

Dự thảo nêu rõ, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật đã bị cơ quan chức năng xử lý và cần công bố để tuyên truyền răn đe, phòng ngừa xã hội.

Hình thức công bố có thể trong các buổi hội họp tổ dân phố và hội họp tại cơ quan tổ chức hoặc trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng, Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tin giả và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngoài hình thức xử lý chính, dự thảo cũng quy định nhiều biện pháp xử lý bổ sung như buộc cải chính, xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại, gỡ bỏ nội dung vi phạm, thậm chí giải tán các hội, nhóm chuyên phát tán tin giả.

Dự thảo cũng đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ Internet và nền tảng xuyên biên giới.

Cụ thể, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Internet, các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có trách nhiệm xây dựng bộ lọc, thuật toán chủ động phát hiện tin giả; thiết lập cơ chế báo cáo vi phạm, các hoạt động có thể thực hiện hoặc không được thực hiện nếu chứa tin giả, tin sai sự thật; công khai các báo cáo định kỳ về việc xử lý tin giả trên nền tảng của mình; gán nhãn tin giả, tin sai sự thật để giúp người dùng nhận diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đề xuất cơ chế công khai người phát tán tin giả