An ninh trật tự

Đề nghị truy tố tài xế tông tử vong bảo vệ trong khu đô thị

Đức Sơn 16/11/2023 - 16:59

Cơ quan Công an đã hoàn tất hồ sơ điều tra vụ án “Giết người” đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối với tài xế Trịnh Bá Trọng.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại khu đô thị Vinhomes OceanPark, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, đề nghị truy tố Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú huyện Gia Lâm) về tội “Giết người”.

tai-nan-1-.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, ngày 28/3, phát hiện chiếc xe ô tô đang đỗ bên trong khu đô thị Vinhomes OceanPark, anh Vũ Trung Dũng (SN 1997) - bảo vệ khu đô thị đã sử dụng khóa để khóa bánh xe lại.

Chiếc ô tô này của Trịnh Bá Trọng, lúc đó Trọng đưa xe đến gara ô tô nằm trong khu đô thị để rửa xe rồi về nhà bạn ăn cơm, uống rượu.

Chiều cùng ngày, Trọng quay lại lấy xe đi được một đoạn thì phát hiện bị khóa xịt hơi. Thời điểm này, anh Dũng cùng một số nhân viên bảo vệ khác đi đến yêu cầu Trọng quay lại văn phòng khu đô thị để viết cam kết không vi phạm đỗ xe sai quy định. Trọng không đồng ý vì cho rằng đó là lỗi của nhân viên gara ô tô sau khi rửa xong không đỗ về đúng vị trí.

Hai bên lời qua tiếng lại. Trọng lên xe quay lại gara ô tô để nhờ thay lốp. Nhóm bảo vệ liền điều khiển xe máy đi theo, trong đó anh Dũng đã điều khiển xe máy vượt lên trước.

Phát hiện anh Dũng đằng trước, Trọng đạp ga và tăng tốc xe lao về phía trước và tông trúng anh Dũng. Cú tông khiến anh Dũng bị hất văng vào 1 ô tô khác đỗ ven đường. Quá trình điều khiển xe bỏ chạy, Trọng còn làm hỏng 2 ô tô khác và bị người dân giữ lại.

Hậu quả, anh Dũng tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Kết quả xác định nồng độ cồn của Trịnh Bá Trọng là 0,454mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4mg/l khí thở).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố tài xế tông tử vong bảo vệ trong khu đô thị