Đề nghị truy tố tài xế lái xe ben lạng lách, tông xe CSGT

Hồ Huy| 28/01/2021 11:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chế Văn Bò (43 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận, ngày 20/11/2020, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc Lộ 1A, khi đến Km 1872 thuộc địa bàn phường An Bình, TP. Biên Hòa thì phát hiện Chế Văn Bò điều khiển xe ô tô biển số 51C-948.52 theo hướng Đồng Nai – TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu chở quá tải nên tiến hành ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

bo(1).jpg
Bị can Chế Văn Bò

Tuy nhiên, Bò không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông mà còn điều khiển xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã dùng xe công vụ truy đuổi nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của Bò.

Khi bị ô tô xe công vụ chắn ngang phía trước Bò đã lái xe của mình tông vào xe của lực lượng thi hành nhiệm vụ rồi cố tình điều khiển xe lạng lách nhằm thoát sự kiểm soát của Cảnh sát giao thông để tẩu thoát.

Tổ công tác đã truy đuổi đến Km 1874 + 200 thuộc địa bàn phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh khống chế được Bò cùng phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc.

Bò khai do xe chở quá tải nên khi bị lực lượng CSGT kiểm tra đã không chấp hành và cố gắng bỏ trốn. Qua cân xe, chiếc xe này chở quá tải trọng 53%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố tài xế lái xe ben lạng lách, tông xe CSGT