Đề nghị truy tố cửa hàng trưởng tham ô 850 triệu đồng

Phong Vân| 11/04/2020 23:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong thời gian được giao làm cửa hàng trưởng, Nguyễn Hà Giang đã lấy đi nhiều tài sản của Công ty Đăng Quang, tổng trị giá trên 850 triệu đồng.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố hành vi của Nguyễn Hà Giang (SN 1988, trú tại tổ 4, khu 6, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị truy tố cửa hàng trưởng tham ô 850 triệu đồng

Nguyễn Hà Giang tại cơ quan Công an.

Tháng 4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của ông Đặng Vinh Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần trực tuyến Đăng Quang (Công ty Đăng Quang, địa chỉ tại quận Long Biên, TP Hà Nội) tố giác Nguyễn Hà Giang, được giao là cửa hàng trưởng chi nhánh số 24 Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã lấy đi nhiều tài sản của công ty có giá trị lớn rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập tài liệu, đủ căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Hà Giang về hành vi Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hà Giang đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao nhiều lần chiếm đoạt số tiền trên 850 triệu đồng là tiền bán 260 đồng hồ và 36 dây đồng hồ tại cửa hàng chi nhánh số 24 Trần Hưng Đạo, do Giang được Công ty Đăng Quang giao quản lý.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT làm rõ số tiền 1,3 triệu đồng giá trị hàng hóa theo đơn tố giác, nhưng do đối tượng trong quá trình nhập đã nhầm mã của 05 loại đồng hồ và dây đồng hồ nên hiện tại 05 mã trên vẫn còn tại cửa hàng số 24 Trần Hưng Đạo.

Sau gần 2 năm kiên trì vận động thuyết phục qua người thân và gia đình, ngày 14/1/2020, Nguyễn Hà Giang đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đây là tội phạm mới được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 khi truy tố tội Tham ô tài sản đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố cửa hàng trưởng tham ô 850 triệu đồng