Đề nghị truy tố các đối tượng vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn

T.T| 31/07/2020 08:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ cướp chi nhánh Ngân hàng Techcombank tại Sóc Sơn.

Theo đó, Trần Hữu Trung (SN 1991, ở Uông Bí, Quảng Ninh) bị Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội đề nghị VKS truy tố về các tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị can Giáp Ngọc Ninh (SN 1993) và Chu Đức Chính (SN 2003) bị đề nghị truy tố tội “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố các đối tượng vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn

Từ bìa trái qua, các bị can Trung, Ninh và Chính khi bị bắt. Ảnh công an cung cấp.

Theo kết luận điều tra, Trần Hữu Trung có nhân thân xấu. Tháng 4/2016, Trung bị Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Quá trình bỏ trốn, Trung đã vay của 2 người quen tổng số tiền 815 triệu đồng rồi tiêu xài hết. Không thể trả nợ, Trung nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Khoảng 13h20 ngày 20/4, Trung giấu khẩu súng K59 và 13 viên đạn vào chiếc cặp đựng laptop, sau đó đội mũ lưỡi trai, đeo găng tay và bịt mặt bằng khẩu trang rồi chạy xe máy từ TP Bắc Ninh tìm ngân hàng sơ hở để cướp tài sản.

Trung phát hiện ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn nằm trên đoạn đường dễ tẩu thoát nên quyết định ra tay. Trung tìm chỗ vắng để thay biển số xe máy trước khi vào ngân hàng, bấm nút lấy số thứ tự, ngồi vào hàng ghế chờ theo hướng dẫn của nhân viên.

Đến lượt mình được phục vụ, Trung dò hỏi rút 900 triệu đồng có lâu không rồi vờ ra ngoài lấy chứng minh thư. Khi quay lại, nam thanh niên rút súng, bắn một phát để dọa nhân viên ngân hàng, buộc họ đưa tiền cho mình.

Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền, một nhân viên ngân hàng đã nhanh tay nhấn chuông báo động nên Trung bỏ chạy và bị bảo vệ chi nhánh ngân hàng đánh vào gáy. Sau đó, Trung lên xe máy bỏ chạy khoảng 10m thì cầm súng bắn nhằm mục đích để ngăn chặn việc truy đuổi.

Khi chạy xe máy đến huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Trung gọi điện nhờ Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính giúp đỡ. Nghe Trung kể vừa nổ súng cướp ngân hàng, 2 tên còn lại chia nhau giúp đồng bọn bỏ trốn sang huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và vứt khẩu súng trên đường di chuyển.

Rạng sáng 26/4, Trung đến Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đầu thú.

Trong vụ án, cảnh sát tách hồ sơ để xử lý sau với 2 người chưa rõ lai lịch đã có hành vi giúp Trung lẩn trốn. Bạn gái của Trung được xác định dù chung sống cùng nhưng không biết người tình là đối tượng bị truy nã nên không cần xử lý.

Về nguồn gốc vũ khí, Trung khai năm 2013 được Dương "Oanh" (ở TP Uông Bí) cho khẩu súng và đạn. Ngày 27/4, cơ quan điều tra đã tìm ra tang vật kèm hộp tiếp đạn chỉ còn 4 viên tại vườn nhà một người dân ở huyện Bình Xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố các đối tượng vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn