Tin địa phương

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thành Phan 14/03/2024 - 14:06

Sáng 14/3, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) gồm Công an 5 tỉnh: Thanh Hóa (Cụm trưởng), Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tổ chức ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Tham dự có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại diện lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trong cụm thi đua.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 tổ chức với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 - 19/8/2025)... phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

thi-dua.jpg
Lãnh đạo Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 6 ký giao ước thi đua

Với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã ký giao ước thi đua với các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, hạn chế tối thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tội phạm ít nhất 5%; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua và tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác giữa các đơn vị trong cụm, nhất là các đơn vị có vị trí liền kề, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” sẽ là động lực to lớn thúc đẩy hiệu quả công tác của Công an các tỉnh, tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện trên các mặt công tác giữa các đơn vị trong Cụm…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) đã ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024; phát động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”