Chiều 27/2, TAND khu vực 18 (TP.HCM) và TAND khu vực 17 (Lâm Đồng) vừa phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề về công tác giải quyết các loại vụ án và hòa giải, đối thoại tại Toà án. Đại diện hai đơn vị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp liên ngành, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, công tác cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, nâng cao vai trò Hội thẩm nhân dân và kỹ năng Hòa giải viên.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Ngô Văn Minh, Chánh án TAND khu vực 18 cho biết, sau khi được hình thành trên cơ sở sáp nhập TAND TP. Bến Cát và TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt. Hiện đơn vị có 33 Thẩm phán, 16 Thư ký cùng đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Chúng tôi xác định nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh hòa giải, đối thoại và ứng dụng công nghệ thông tin là những khâu đột phá, tạo nền tảng phát triển bền vững cho đơn vị sau sáp nhập”, Chánh án Ngô Văn Minh nhấn mạnh.
Từ 1/10/2025 đến 27/2/2026, TAND khu vực 18 đã giải quyết 972 vụ, việc/2.491 vụ, việc đã thụ lý các loại; đạt tỷ lệ 39,02%. Tổng số án bị hủy, sửa do lỗi của Thẩm phán là 12 vụ (cấp phúc thẩm 12 vụ), tỷ lệ 1,23%. Công tác hòa giải, đối thoại đạt nhiều kết quả nổi bật khi giải quyết 257/446 đơn khởi kiện, đạt tỷ lệ 88,45%.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử: 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố đúng quy định; tích hợp mã QR cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn tố tụng; số hóa hồ sơ, ứng dụng phần mềm trợ lý ảo trong hoạt động nghiệp vụ. Công tác thi hành án hình sự, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều đảm bảo đúng hạn, đúng quy định.
Tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Như Phước, Chánh án TAND khu vực 17 (Lâm Đồng) chia sẻ tình hình thụ lý, giải quyết các loại án và công tác hòa giải, đối thoại tại tòa trong 6 tháng gần đây. Theo đó, TAND khu vực 17 không bị sáp nhập, chuyển từ TAND huyện Đức Linh (Bình Thuận cũ) thành TAND khu vực 17 (Lâm Đồng).

Sau sáp nhập, số lượng vụ, việc tăng đáng kể, áp lực công việc đối với đội ngũ Thẩm phán, thư ký và hòa giải viên lớn hơn trước. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ khoa học, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết án; đồng thời phát huy hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại ngay từ giai đoạn đầu.

Tại buổi tọa đàm, các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Hoà giải viên đã đi sâu phân tích từng vụ án cụ thể, trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thụ lý, thu thập chứng cứ, đánh giá tài liệu và tổ chức hòa giải, đối thoại. Nhiều tình huống thực tiễn được nêu ra, nhất là các vụ án dân sự, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình có yếu tố phức tạp, đương sự không hợp tác hoặc ở nhiều địa phương khác nhau.

Thông qua thảo luận, các đại biểu cùng làm rõ nguyên nhân dẫn đến án kéo dài, nguy cơ phát sinh án hủy, sửa; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ như tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa, kỹ năng hỏi – tranh tụng, cũng như phát huy vai trò trung gian, thuyết phục của Hòa giải viên.


Không khí trao đổi cởi mở, trách nhiệm được kiến tạo từ tâm huyết của các lãnh đạo TAND khu vực 18 (TP.HCM) và TAND khu vực 17 (Lâm Đồng) đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật giữa các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.