Chiều 8/5, tại TAND khu vực 1 - TP.HCM, đoàn công tác VKSND TP.HCM và đoàn công tác TAND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về triển khai hệ thống Tòa án điện tử, số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thanh Vũ, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ; đồng chí Đinh Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng phụ trách công nghệ thông tin VKSND TP.HCM; cùng đại diện các đơn vị chuyên môn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của VKSND TP.HCM, TAND TP Cần Thơ và TAND các khu vực trực thuộc.
Đón tiếp và làm việc với các đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Huynh, Chánh án TAND khu vực 1 - TP.HCM, cùng đại diện các bộ phận chuyên môn của đơn vị.
Buổi làm việc được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai chuyển đổi số phục vụ hoạt động tư pháp; trong đó trọng tâm là mô hình hệ thống Tòa án điện tử đang được TAND khu vực 1- TP.HCM triển khai, vận hành.

Tại buổi làm việc, đại diện TAND khu vực 1 - TP.HCM đã giới thiệu khái quát quá trình triển khai công tác chuyển đổi số, xây dựng và vận hành mô hình Tòa án điện tử tại đơn vị.
Theo đó, công tác chuyển đổi số tại TAND khu vực 1 - TP.HCM được kế thừa từ nền tảng triển khai tại TAND quận 1 trước đây, bắt đầu từ năm 2023. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống số hóa hồ sơ, tài liệu, văn bản tố tụng theo tiêu chuẩn của TANDTC, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ hoạt động xét xử, quản lý và điều hành.
Đại diện TAND khu vực 1- TP.HCM cho biết, hệ thống Tòa án điện tử được ứng dụng trong nhiều khâu nghiệp vụ, từ tiếp nhận đơn, xử lý đơn, thụ lý, phân công Thẩm phán, lấy số tố tụng đến cập nhật kết quả giải quyết. Việc vận hành đồng bộ trên hệ thống giúp quy trình xử lý công việc được kiểm soát chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ và chất lượng giải quyết án.

Bên cạnh việc số hóa hồ sơ, TAND khu vực 1 - TP.HCM còn chú trọng xây dựng các mô hình phục vụ người dân, tổ chức, trong đó có “Phòng Hành chính tư pháp số”. Cách làm này thể hiện định hướng Tòa án điện tử không phải là mục tiêu xa rời thực tiễn, mà là tổng hòa của những giải pháp thiết thực, hướng tới nền tư pháp phục vụ, minh bạch và gần dân hơn.
Qua tìm hiểu thực tế tại TAND khu vực 1 - TP.HCM, các đại biểu ghi nhận việc ứng dụng hệ thống Tòa án điện tử đã góp phần tối ưu hóa quy trình tố tụng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn.
Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến quy trình vận hành, quản lý dữ liệu trên phần mềm Tòa án điện tử; cách thức triển khai thụ lý, xử lý văn bản và số hóa hồ sơ vụ án; phần mềm hỗ trợ tranh tụng, trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa; kinh nghiệm quản trị hệ thống và bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, các nội dung về ứng dụng phần mềm nghiệp vụ, hệ thống quản lý án, số hóa hồ sơ; tổ chức, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn cũng được trao đổi nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của Tòa án.
Một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành trong thời gian tới. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các cơ quan tiến hành tố tụng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả phối hợp, rút ngắn quy trình xử lý công việc, bảo đảm tính chính xác, kịp thời của thông tin tố tụng.

Hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm tại TAND khu vực 1- TP.HCM cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp đang được các đơn vị triển khai theo hướng thực chất, gắn với yêu cầu nhiệm vụ hằng ngày.
Việc nghiên cứu, chia sẻ mô hình Tòa án điện tử không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành nội bộ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, tăng cường công khai, minh bạch, từng bước xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.