Chợ Chuộng hay còn gọi là Chợ Choảng, Chợ Giải xui, Chợ Ân oán... là một phiên chợ độc đáo ở Thanh Hóa, chỉ họp duy nhất một lần vào ngày mùng 6 Tết.
Sáng ngày 3/2 (tức ngày mùng 6 tết Ất Tỵ), hàng nghìn người dân các huyện Đông Sơn (nay là TP Thanh Hóa), Thiệu Hóa, Triệu Sơn và một vài địa phương khác lại nô nức kéo về bãi đất ven sông Hoàng (xã Đông Hoàng) để đi chợ Chuộng và tham gia ném cà chua cầu may.
Phiên chợ này nổi tiếng với tục "choảng nhau" bằng cà chua để cầu may mắn, bình an và tài lộc cho năm mới. Người dân quan niệm rằng, ai càng bị ném nhiều cà chua thì càng gặp nhiều may mắn trong năm đó.
Ngoài ra, phiên chợ còn có nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi khác như: Biểu diễn các trò chơi dân gian: kéo co, đẩy gậy, bịt mắt đánh trống, bán các mặt hàng nông sản, đặc sản địa phương…
Tại phiên chợ, cà chua là loại hàng hóa đặc biệt, được bày bán nhiều nhất. Với quan niệm dùng cà chua chín đỏ ném vào người nhau để lấy may. Giá cà chua giá chỉ 10.000-15.000 đồng/kg.
Với nhiều người, chợ Chuộng đã gắn họ với những ký ức tuổi thơ không bao giờ quên. Và cho dù có bận đến mấy, hễ cứ đến ngày mùng 6 Tết hàng năm là họ lại đổ về đây để được cùng nhau tham dự. Cũng bởi thế mà nhiều đời nay người dân nơi đây có câu "Bỏ con, bỏ cháu chứ không bỏ mùng 6 chợ Chuộng".
Chợ Chuộng đã thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên chợ độc đáo này: