Nhằm khắc phục tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân vùng cao, Thanh Hóa dự kiến đầu tư 26 dự án cầu dân sinh.
Cụ thể, việc đầu tư các công trình hướng đến mục tiêu giải quyết tình trạng ngập lụt, chia cắt cục bộ trên các tuyến giao thông khi xảy ra mưa lũ; nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại các xã miền núi, đồng thời góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển chung của tỉnh.

Theo quyết định, 26 cầu dân sinh sẽ được xây dựng tại nhiều địa phương miền núi, các dự án có tổng mức đầu tư từ khoảng 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng/công trình, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư.
Việc đầu tư hệ thống cầu dân sinh được đánh giá là hết sức cần thiết trong bối cảnh Thanh Hóa có địa hình phức tạp và hệ thống sông, suối dày đặc. Toàn tỉnh có bốn hệ thống sông chính gồm sông Mã, sông Yên, sông Hoạt và sông Bạng, đều chảy theo hướng Tây - Đông và chịu ảnh hưởng lớn của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Mỗi năm, vào mùa mưa, lưu lượng nước trên các sông, suối tăng nhanh, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập sâu hoặc chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất và công tác cứu hộ, cứu nạn.
Đặc biệt, khu vực miền núi của Thanh Hóa chiếm khoảng ba phần tư diện tích tự nhiên toàn tỉnh, địa hình cao, độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh. Đây cũng là khu vực thường xuyên chịu tác động của các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn, lốc, rét đậm, rét hại, sương muối và cháy rừng.

Do đó, việc đầu tư các cây cầu dân sinh không chỉ giúp bảo đảm giao thông thông suốt quanh năm mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Khi hoàn thành, 26 cây cầu sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các khu dân cư với trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực miền núi, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Thanh Hóa.