Đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón

Từ Huy| 07/05/2020 14:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn cá nhân với gia đình hàng xóm, Phin đã đổ nước lá ngón vào đồ ăn khiến một cháu bé nhà hàng xóm tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Triệu Chòi Phin, SN 1965, trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa (huyện Na Hang) về hành vi giết người.

Phin được xác định là người đã đầu đồng cả gia đình hàng xóm bằng lá ngón do mâu thuẫn cá nhân.

Theo đó, trưa ngày 13/4, ông Triệu Dào Sinh (SN 1969), cùng vợ là Triệu Thị Ghến (SN 1969) và ba cháu nhỏ: Triệu Thị Chiều (SN 2009), Triệu Văn Hiếu (SN 2010), Triệu Trần Lương (SN 2012) cùng ăn cơm trưa.

Đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón

Triệu Chòi Phin tại cơ quan điều tra

Sau khi ăn thì cả 5 người có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt nên được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Triệu Trần Lương đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Phin là người đã đầu độc vào thức ăn của gia đình ông Sinh.

Theo Phin khai nhận, khoảng đầu tháng 4/2020, Phin vay tiền của ông Triệu Dào Sinh và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, con trai ông Sinh đã gọi điện cho vợ Phin lăng mạ và dọa giết. Ấm ức về việc này, Phin đã nung nấu ý định trả thù. 

Ngày 12/4, Phin hái lá ngón trên đường đi làm về. Sáng hôm sau, biết gia đình ông Sinh không có ai ở nhà nên Phin lén đổ nước lá ngón vào thức ăn trong nhà ông Sinh.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón