Ngày 29/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với 5 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh và làm giả giấy tờ nhằm trục lợi từ việc cho – nhận con nuôi.
Ngày 29/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán trẻ sơ sinh, làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy - kẻ cầm đầu với mức án 24 năm tù về hai tội danh: “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Siu H’Hạnh nhận mức án 15 năm 6 tháng tù; Lê Trần Vân Đạt bị tuyên 15 năm tù; Trần Thị Liễu lĩnh 14 năm tù và Hồng Văn Thái bị xử phạt 12 năm tù, cùng về các tội danh trên.
Theo cáo trạng, trưa ngày 4/10/2020, lực lượng an ninh soi chiếu tại sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Lê Trần Vân Đạt bế theo một bé gái sơ sinh có biểu hiện nghi vấn khi làm thủ tục đi TP.Hồ Chí Minh. Kiểm tra hành chính sau đó cho thấy có dấu hiệu của hành vi mua bán người, Đạt bị bàn giao cho Công an để điều tra làm rõ.
Từ đây, cơ quan điều tra đã phát hiện một đường dây chuyên lợi dụng việc “cho – nhận con nuôi” để mua bán trẻ sơ sinh nhằm trục lợi. Người cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu Thủy, cùng đồng phạm Siu H’Hạnh – lao động tự do tại TP. Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra cho thấy, bị cáo Siu H’Hạnh thường xuyên tham gia vào các nhóm “Hội cho - nhận con nuôi” trên mạng xã hội. Từ đây, H’Hạnh nảy sinh ý định nhận con của người khác để bán lại cho những gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận con nuôi, nhằm kiếm lời.
Khoảng tháng 9/2020, khi đi khám thai, H’Hạnh quen biết Nguyễn Thị Thu Thủy – khi đó là nhân viên phòng khám. Cả hai bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh.
Thông qua các trang mạng xã hội, Thủy và H’Hạnh liên hệ với những người muốn nhận con nuôi, thống nhất giá cả. Sau khi nhận tiền, một phần được dùng chi trả viện phí, chi phí cho mẹ sinh, chi phí vận chuyển trẻ... Số tiền còn lại các đối tượng chia nhau hưởng lợi.
Sau khi hình thành đường dây, Thủy và H’Hạnh đã rủ thêm các bị cáo Lê Trần Vân Đạt, Hồng Văn Thái và Trần Thị Liễu tham gia. Những người này có vai trò đưa đón các bà mẹ mang thai, hỗ trợ chăm sóc và di chuyển trẻ sơ sinh từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giao cho người nhận nuôi.
Từ tháng 2 đến tháng 10/2020, các bị cáo đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trẻ. Riêng Thủy được xác định là người cầm đầu, trực tiếp tham gia mua bán 11 cháu bé. Trong đó, Thủy bán 9 cháu cho bà T.T.T – trụ trì một ngôi chùa – để nuôi tại chùa, đồng thời môi giới bán 3 cháu cho các gia đình hiếm muộn. Tổng số tiền Thủy hưởng lợi lên đến 237 triệu đồng.
Để thuận lợi trong việc di chuyển trẻ sơ sinh và hợp thức hóa giấy tờ cho những đứa trẻ đã được bán, Thủy còn thuê người làm giả Giấy chứng sinh. Ít nhất 3 Giấy chứng sinh giả đã được gửi qua bưu điện cho bà T trụ trì chùa, để làm thủ tục mua vé máy bay và đăng ký khai sinh cho các bé tại Hà Nội.
Về phần Siu H’Hạnh, bị cáo đã mua bán một cháu bé cho Thủy, được trả 25 triệu đồng. Ngoài ra, H’Hạnh cùng Lê Trần Vân Đạt còn làm giả một Giấy chứng sinh khác để giúp Đạt đưa một cháu bé từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh bằng đường hàng không.
Cả 5 bị cáo được xác định biết rõ hành vi là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn tích cực tham gia để được chia tiền công hoặc hưởng lợi gián tiếp.