Tòa tuyên án

“Dắt nhau” vào tù vì mua bán người và cưỡng đoạt tài sản

Mạnh Hùng 24/11/2023 - 20:56

TAND tỉnh Ninh Bình vừa xét xử và tuyên phạt nhiều mức án tù nghiêm khắc đối với nhóm bị cáo trong vụ án Mua bán người dưới 16 tuổi và Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở địa phương này.

anh-24.11.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Vũ Thị Hoa (trú tại xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) tội danh "Mua bán người dưới 16 tuổi", "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản"; Phạm Văn Đông (trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"; Đinh Tuấn Nghĩa (trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Trần Tiến Hòa (trú tại phường Bích Đào, TP. Ninh Bình) về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 6/12/2022, tại nhà ông Vũ Văn Thành ở thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình (nhà bố đẻ của Vũ Thị Hoa), Vũ Thị Hoa đã trả số tiền 16 triệu đồng cho Phạm Văn Đông để mua B.T.T.T. (SN 8/3/2008) về làm nhân viên phục vụ cho các quán karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình (tính đến ngày 6/12/2022, T. mới tròn 14 năm 8 tháng 28 ngày tuổi).

Ngày 11/1/2023, Vũ Thị Hoa biết được việc Phạm Văn Đông rủ các nhân viên nữ của mình bỏ trốn, nên bàn bạc, phân công và sử dụng xe môtô cùng với Trần Tiến Hòa, Đinh Tuấn Nghĩa, tổ chức bắt giữ, đánh đập, trói tay, ép Đông lên xe ôtô taxi đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Đến khoảng 0h00 ngày 12/1/2023, Hoa cùng với Hòa và Nghĩa chở Đông bằng xe môtô về nhà ông Vũ Văn Thành (phố Đông Hạ, xã Ninh Phúc).

Tại đây, cả ba tiếp tục bắt ép Đông đền bù thiệt hại do việc Đông rủ nhân viên bỏ trốn bằng việc bắt Đông tự viết giấy vay nợ Nghĩa 60 triệu đồng. Sau đó, cả ba khống chế đưa Đông đến ở nhờ nhà anh Nguyễn Văn Hậu ở xã Yên Bằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Đến trưa 12/1/2023, Nghĩa chở Đông về nhà nghỉ Hồng Nhung ở phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Tại đây, Hoa cùng với Hòa và Nghĩa đã ép Đông gọi điện thoại cho người quen để vay tiền.

Đến 17h cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình phát hiện bắt giữ.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hoa 10 năm tù, Phạm Văn Đông lĩnh án 18 năm tù, Trần Tiến Hòa và Đinh Tuấn Nghĩa lĩnh án 5 năm 6 tháng tù về các tội danh như đã nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Dắt nhau” vào tù vì mua bán người và cưỡng đoạt tài sản