An ninh trật tự

Đập phá xe ô tô của người khác vì vào nhầm nhà

Bá Mạnh 06/12/2023 - 11:10

Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Thiện bực tức bỏ về nhà lấy dao đi tìm đối thủ để “giải quyết” nhưng lại vào nhầm nhà người khác. Tại đây, Thiện đã dùng dao chém nhiều nhát làm hư hỏng ô tô của người dân.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thiện (33 tuổi, ở thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".

co_y_lam_hu-hong_tai_san_cua_nguoi-khac.jpg
Xe ô tô bị hư hỏng do đối tượng Thiện dùng dao chặt, chém.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 29/9 tại nhà hàng Sao Biển thuộc khu du lịch biển Xuân Thành, anh Nguyễn Ngọc T. (31 tuổi, ở thôn Thành Phú, xã Xuân Thành) tổ chức sinh nhật và mời bạn bè đến chung vui.

Tại đây, Nguyễn Ngọc Thiện và anh Phạm Công H. (37 tuổi, ở thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành) xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Sau đó, Thiện ném vỏ chai về phía anh H. nhưng lại bị người này ném cốc thủy tinh trúng vào đầu, gây chảy máu.

Bức xúc, Thiện chạy vào bếp nhà hàng lấy dao đuổi đánh anh H. nhưng không được. Đến 21h30 cùng ngày, Thiện tìm đến nhà anh H. để “nói chuyện”.

Tuy nhiên, Thiện lại vào nhầm nhà của gia đình chị Trần Thị H. (31 tuổi, ở thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành). Tại đây, Thiện đã dùng dao chém nhiều nhát vào ô tô nhãn hiệu Kia Seltos BKS 38A- 358.xx đang đậu trong sân nhà chị H, làm hư hỏng nhiều bộ phận của xe, thiệt hại hơn 16,2 triệu đồng.

Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân còn ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Công H. về hành vi cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với số tiền 6,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đập phá xe ô tô của người khác vì vào nhầm nhà