Đập phá mộ của cậu ruột vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc

Ngọc An| 24/10/2020 09:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sử dụng ma túy, Điệp nghe có tiếng trẻ con khóc trong mộ của cậu ruột nên dùng búa đập phá.

Viện KSND huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1988, ngụ ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi “Xâm phạm mồ mả”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, ngày 16/10, Nguyễn Ngọc Điệp có sử dụng ma túy.

mo.jpg
Nguyễn Ngọc Điệp tại hiện trường vụ việc

Đến khoảng 02 giờ ngày 18/10/2020, trong lúc đang nằm ngủ tại nhà thì Điệp nghe bên trong ngôi mộ của ông H.V.D, SN 1963 – cậu ruột Điệp có tiếng trẻ con khóc nên chạy ra sau nhà dùng búa đập bể xi măng phần nắp mộ và dùng tay hất xuống đất.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ vật chứng gồm một cây búa bằng kim loại.

Được biết Nguyễn Ngọc Điệp là đối tượng nghiện ma túy và vừa bị Viện KSND huyện Châu Thành truy tố tội "trộm cắp tài sản".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đập phá mộ của cậu ruột vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc