Sáng 22/5, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trường Cao đẳng Lạng Sơn tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề trồng rau an toàn và nghề hàn điện cho các học viên.
.jpg)
Tại chương trình khai giảng, Trường Cao đẳng Lạng Sơn đã giới thiệu cho các học viên về lớp đào tạo nghề hàn điện và trồng rau an toàn. Bởi lẽ, đây là những nghề có tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng tiếp thu của học viên và nhu cầu lao động tại địa phương.
Hơn nữa, trong quá trình học, các học viên sẽ được giảng viên Trường Cao đẳng Lạng Sơn trực tiếp hướng dẫn theo phương pháp cầm tay chỉ việc để học viên tiếp thu nhanh hơn, việc thực hành cũng hiệu quả hơn.
Song song với việc đào tạo nghề, tại buổi lễ khai giảng, phía Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn cũng phối hợp để giới thiệu đến các học viên của cơ sở cai nghiện về các mô hình liên kết với các doanh nghiệp, để sau khi học viên trở về cộng đồng sẽ tiếp cận được công việc mình đã học.
.jpg)
Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ nghề và có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm kiếm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và Trường Cao đẳng Lạng Sơn phối hợp thật chặt chẽ, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, quản lý lớp học nghiêm túc; các thầy cô giáo truyền nghề một cách tâm huyết, không chỉ dạy kỹ năng mà còn truyền ngọn lửa tự tin cho các học viên.
Qua đây, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng mong muốn các học viên sẽ trân trọng cơ hội, chấp hành nghiêm túc nội quy, nỗ lực học tập thật tốt các nghề được dạy và các kỹ năng nghề nghiệp để ngày trở về sẽ tự tin làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Được biết, với mô hình mở các lớp dạy nghề như này, học viên cai nghiện sẽ có một cái nghề để trở lại với cộng đồng, xã hội. Không những vậy, thông qua việc học nghề, học viên sẽ tự hình thành ý thức lao động, kỷ luật và có trách nhiệm với bản thân và xã hội hơn. Từ đó việc tái hòa nhập cộng đồng sẽ bền vững và có ý thức để hạn chế tái nghiện hơn.