Đánh trả vì “vô cớ bị đánh”, 2 anh em ruột cùng vào tù

Trang Trần| 16/02/2022 18:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đặng Xuân Ánh (SN 1996, trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996) và Nguyễn Mạnh Hòa (SN 1998, cùng trú P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Vào khoảng 23 giờ ngày 28/10/2020, tại khu vực trước nhà xe Kim Chi, đường Nam Trân, thuộc tổ 97, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Đinh Văn Chinh (SN 1993) điều khiển xe mô tô chở Trần Hoàng Tâm (SN 1994) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1996) đi trên đường thì gặp Đặng Xuân Ánh, Nguyễn Mạnh Hòa, Nguyễn Mạnh Cường và Châu Thái Duy đi dạo cùng chiều.

tatp-16-2-gietnguoi-2.jpg
Các bị cáo tại toà

Tâm yêu cầu Chinh “chặn đầu xe” của Ánh, Tâm xuống xe đánh nhiều cái vào mặt Nguyễn Mạnh Hòa. Mặc dù được Ánh, Cường và Duy can ngăn nhưng Tâm vẫn tiếp tục đánh Hoà và đánh luôn cả Cường.

Thấy Nguyễn Mạnh Hòa vô cớ bị đánh nên Đặng Xuân Ánh, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Hòa dùng khúc cây, đá bê tông, đồ xúc rác bằng inox đánh nhiều cái vào vùng đầu, vùng mặt - là vùng trọng yếu cơ thể, gâythương tích cho Đinh Văn Chinh với tỷ lệ 20% .

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Đặng Xuân Ánh và Nguyễn Mạnh Cường cùng mức án 7 năm tù, Nguyễn Mạnh Hòa mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

Được biết, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Hòa là hai anh em ruột; Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Xuân Ánh có nhân thân xấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh trả vì “vô cớ bị đánh”, 2 anh em ruột cùng vào tù