Danh tính 15 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn ở Bình Thuận

Ngọc An| 21/07/2020 09:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 21/7, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, 7 người bị thương.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 01 giờ 35 phút ngày 21/7/2020, xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) chở 14 người lưu thông từ hướng thành phố Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến Km 1767 quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang chạy ngược chiều. Vụ tai nạn giao thông làm ít nhất 08 người chết và 07 người bị thương.

Danh tính 15 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn ở Bình Thuận

Chiếc xe ô tô 16 tan nát sau vụ tai nạn

Danh sách nạn nhân tử vong trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Hàm Tân, Bình Thuận: 

1. Huỳnh Ngọc Bích, (23 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

3. Lê Thanh Trúc (48 tuổi) Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

5. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân.

6. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân.

7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi).

8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi).

Danh sách nạn nhân bị thương: Nguyễn Đức Huy (7 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM; Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM; Nguyễn Hoàng Phương Gia (1 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM; Phan Thanh Tùng (29 tuổi, tài xế xe tải), Cam Ranh, Khánh Hòa; Lê Khắc Phụ (35 tuổi), Hàm Thuận Bắc; Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi) ngụ Hàm Thuận Bắc; Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, tài xế xe khách), Lâm Đồng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 2.000.000 đồng cho 3 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chăm lo chu đáo cho các nạn nhân; đồng thời nhắn nhủ các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, yên tâm điều trị để nhanh chóng hồi phục.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị tử vong 05 triệu đồng, bị thương 02 triệu đồng. 

Về nguyên nhân vụ tai nạn, theo Sở GTVT Bình Thuận, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h11 phút sáng nay, tốc độ của 2 xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h. Xác định ban đầu, xe ô tô 16 chỗ không đi đúng phần đường.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh tính 15 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn ở Bình Thuận