Tòa tuyên án

Đánh người thương tích vì mâu thuẫn chuyện đốt vàng mã

Văn Công 10/03/2024 - 22:22

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Quang Anh (SN 1973, nơi ở tại phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng), Nguyễn Cao Cường (SN 1983, nơi ở tại phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) và Đỗ Bình Minh (SN 1979, nơi ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ, ngày 6/6/2023, Trịnh Quang Anh điều khiển xe ô tô đi ngang qua khu vực trước cửa Trung tâm tiếng Anh S.E tại đường Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Tại đây, Quanh Anh thấy anh V.H.L (SN 1991) là Phó Giám đốc Trung tâm, cùng nhân viên đang đốt vàng mã tại gốc cây ở khu vực vỉa hè gần nhà Quang Anh.

Thấy vậy, Quang Anh yêu cầu anh L. dừng đốt và di chuyển thùng đốt vàng mã đi chỗ khác, vì cho rằng việc đốt vàng mã sẽ làm chết cây. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại cửa hàng rượu ở ngã tư đường Phạm Ngũ Lão - Trần Phú, Quang Anh gặp Đỗ Bình Minh và bạn là Vũ Việt Cường (ở quận Lê Chân), kể lại mâu thuẫn với anh L. Sau đó, Cường gọi điện cho Nguyễn Cao Quyền và đối tượng tên Quyết (chưa rõ lai lịch) đến để nói chuyện. Tại đây, cả nhóm thống nhất sẽ đi đến Trung tâm tiếng Anh S.E để giải quyết mâu thuẫn cho Quang Anh.

Khi đến Trung tâm tiếng Anh S.E, Quang Anh chỉ tay về phía anh L, để Cường và Minh đi vào kéo anh L. ra khu vực lòng đường. Tại đây, Minh chửi bới, dùng tay tát vào mặt anh L. Thấy anh L. bị hành hung, anh S.T (SN 1996, quốc tịch Vương Quốc Anh) đang dự buổi khai trương trong trung tâm, chạy ra ngoài can ngăn, xô đẩy Cường.

Ngay lúc này, Cường, Quyền, Quyết hô hoán, chạy theo đuổi đánh anh S.T và anh L, còn Quang Anh và Minh chạy theo sau.

Quá trình truy đuổi, Quyền, Quyết mỗi người lấy 1 cán chổi quét đường bằng tre, dài khoảng 1,59m, đầu bọc kim loại, vụt liên tiếp nhiều nhát trúng vào mặt, người anh ST. Hai đối tượng tiếp tục chửi bới, bắt anh L. phải quỳ xuống, đưa hai tay lên đầu xin lỗi, đồng thời Quyết dùng cán đánh nhiều nhát vào người anh L. Sau đó, nhóm Quang Anh vứt hung khí tại hiện trường rồi lên xe bỏ đi.

Vụ việc diễn ra gây náo loạn cả khu phố, trước sự chứng kiến của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L. và anh S.T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngày 10/11/2023, Trịnh Quang Anh, Đỗ Bình Minh, Nguyễn Cao Quyền bị bắt tạm giam.

Theo kết luận giám định tổn thương cơ thể, anh S.T bị 1 vết thương rách phần mềm môi trên bên trái để lại sẹo nhỏ, không ảnh hưởng đến chức năng; sưng tím phần mềm vùng ngực, vai, hai tay đã khỏi, không còn dấu vết, không ảnh hưởng đến chức năng; chụp cắt lớp sọ mặt không thấy hình ảnh tổn thương. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do vết thương ở môi trên bên trái gây nên là 3%, sưng tím phần mềm không có tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Anh L từ chối giám định thương tích do vết thương nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

cac-doi-tuong.jpg
Các đối tượng gây án.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 19/2/2024, VKSND TP. Hải Phòng ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Quang Anh, Nguyễn Cao Quyền, Đỗ Bình Minh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối với Vũ Việt Cường sau khi gây án đã chết nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối tượng Quyết, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Về phần dân sự, các bị cáo trên đã đồng ý bồi thường thiệt hại cho anh S.T tổng số tiền là 503.000.000 đồng; trong đó, 3.000.000 đồng tổn thất vật chất và 500.000.000 đồng tổn thất tinh thần.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Anh 30 tháng tù, Nguyễn Cao Quyền 30 tháng tù, Đỗ Bình Minh 24 tháng tù, đều cho hưởng án treo về tội danh nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh người thương tích vì mâu thuẫn chuyện đốt vàng mã