Đánh người liệt tứ chi vì bị nhắc…về nhà ngủ

P.Nhi| 18/06/2020 20:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/6, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Lê Duy Thanh (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 17/2/2018, Thanh đến quán của bà T.T.B. (tổ 3, thị trấn Hà Lam) chơi. Tại đây, có một số thanh niên trong xóm đang chơi đánh bài Tết, còn anh N.V.K. (SN 1974, trú tại Tổ 3) đứng xem mọi người chơi.

Do uống rượu say nên Thanh cầm tiền của bà B. lên đùa giỡn. Lúc này bà B. nói: “Đang thua mà giỡn miết”. Anh K. thấy vậy cũng nói “Mi say rồi thì về ngủ đi để cho người ta chơi”.

Đánh người liệt tứ chi vì bị nhắc…về nhà ngủ

Bị cáo Thanh tại tòa

Chuyện chỉ có thế nhưng Thanh đã dùng tay tát vào mặt anh K. Ngoài ra, Thanh còn hai lần nhặt cục gạch định tấn công anh K. nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi anh K. ra về, Thanh tiếp tục đuổi theo. Tại bãi đất trống gần nhà bà B., Thanh dùng vỏ chai bằng thủy tinh đánh vào đầu anh K. gây chảy máu, vỡ vỏ chai.

Do bị đau, anh K. dùng tay ôm đầu, loạng choạng cúi xuống đưa người về phía trước thì bị Thanh nhặt cục vữa xi măng đập vào đỉnh đầu. Hậu quả, anh K. bị chấn thương sọ não, liệt tứ chi, tỷ lệ thương tích 95%.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh người liệt tứ chi vì bị nhắc…về nhà ngủ