Đánh mẹ tử vong vì cho rằng chăm mẹ là gánh nặng

Gia Anh| 03/04/2022 10:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng mình phải chăm sóc mẹ là gánh nặng, Được đã cự cãi rồi dùng tay, chân đánh, đá mẹ tử vong.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Kiên Được (SN 1988, ngụ xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) để làm rõ hàn vi giết người.

giet-nguoi.jpg
Kiên Được tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra, đêm 30/3, Được đi uống rượu về thì thấy mẹ ruột là bà Thạch Thị Bông (SN 1954) đang nằm ngủ.

Cho rằng, mẹ là gánh nặng vì có nhiều con mà chỉ mình mình chăm sóc nên Được thấy bực tức, đánh thức mẹ dậy để nói chuyện.

Trong lúc trò chuyện, hai mẹ con xảy ra tranh cãi, Được dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp vào người bà Bông, mặc cho mẹ van xin.

Chưa dừng lại, Được còn dùng tay đập đầu bà Bông vào tường khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, Được bế bà Bông vào nhà. Sáng 31/3, Được cùng người thân đưa mẹ đến Bệnh viện điều trị. Ngày 1/4, bà Bông tử vong.

Ngày 2/4, Được đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh mẹ tử vong vì cho rằng chăm mẹ là gánh nặng