Văn hóa- Thể thao

Đánh giá kết quả vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc

Nguyễn Liên - Minh Quân 22/03/2024 - 13:16

Ngày 21/3, tại huyện Trùng Khánh, Văn phòng Thường trực, Ủy ban Điều phối tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Tổ công tác liên ngành, Ủy ban Điều phối Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

cao-bang.jpg
Đại diện Văn phòng Thường trực, Ủy ban điều phối tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Tổ công tác liên ngành, Ủy ban điều phối Quảng Tây (Trung Quốc) ký kết biên bản các nội dung đã thống nhất. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Sau 6 tháng triển khai vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, hai bên đạt được một số kết quả tích cực. Tổng lượng khách 5.910 người, trong đó, du khách Việt Nam sang Trung Quốc 3.361 người, du khách từ Trung Quốc sang Việt Nam 2.549 người. Hoạt động đưa đón khách du lịch qua lại khu cảnh quan được hai đơn vị lữ hành phối hợp khá nhịp nhàng, tuân thủ quy định pháp luật hai bên và các thỏa thuận đã thống nhất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, hai bên gặp một số khó khăn như: lượng du khách tham quan khu cảnh quan ít; công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút du khách hai bên qua lại khu cảnh quan chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục xuất nhập cảnh qua lại khu cảnh quan chưa thực sự thuận lợi, thời gian lưu lại của du khách tại khu cảnh quan chỉ có 5 tiếng, trong khi đó thủ tục thông quan tương đối lâu; hạ tầng cơ sở du lịch hai bên chưa được đầu tư đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng của khu du lịch quốc tế.

Hai bên trao đổi, thống nhất đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả triển khai vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, hướng tới mục tiêu vận hành chính thức trong thời gian tới. Trong đó, hai bên đồng ý về nguyên tắc luân phiên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trong hoặc ngoài khu cảnh quan.

Năm 2024, hai bên sẽ cùng tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền, quảng bá về khu cảnh quan tại các thị trường có nguồn khách du lịch quan trọng tại Việt Nam và Trung Quốc bằng hình thức thích hợp.

Hai bên tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút khách du lịch; nâng cao chất lượng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch hai bên.

Tại buổi hội đàm, phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam nghiên cứu đưa khu vực mốc 835 (mốc 53 cũ) thành điểm đến đặc sắc để thu hút du khách; phía Việt Nam ghi nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; các trình tự thủ tục liên quan thực hiện theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Nghiên cứu xây dựng phương án kiểm tra, giám sát du khách qua lại khu cảnh quan hai bên theo hướng đơn giản hóa, thuận lợi nhất về thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách qua lại trong khu cảnh quan, phù hợp với tinh thần của hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên; tăng thời gian tham quan của mỗi đoàn khách tại phía đối phương từ 5 giờ lên 6 giờ.

Phía Trung Quốc bổ sung điểm tham quan cầu kính trên cao, phía Việt Nam bổ sung điểm tham quan chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách qua lại khu cảnh quan.

Quản lý và điều phối hiệu quả các công ty lữ hành tham gia đưa đón du khách qua lại khu cảnh quan.

Văn phòng Thường trực tỉnh Cao Bằng và Tổ công tác liên ngành Quảng Tây tăng cường kết nối, trao đổi và định kỳ tổ chức hội đàm.

Trước đó, đoàn công tác hai bên khảo sát thực địa các trạm kiểm tra trên lối qua lại khu cảnh quan; khảo sát khu vực chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá kết quả vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc