Văn hóa - giải trí

Bắt đầu vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)

Nguyễn Liên 15/09/2023 - 17:33

Hôm nay, tại khu vực mốc biên giới 834/1 (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) diễn ra lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Cao Bằng.

Về phía Trung Quốc có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Công an, Cục Di dân quốc gia, Tổng Cục Hải quan, Ban Biên Hải phòng quốc gia, đại diện lãnh đạo chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là khu hợp tác xuyên biên giới hai nước; với diện tích 400ha (phía Việt Nam 200ha, phía Trung Quốc 200ha), phía Việt Nam từ mốc 831 đến mốc 837, phía Trung Quốc từ mốc 829 đến mốc 837.

Trong quá trình triển khai xây dựng Khu cảnh quan, về cơ bản hai bên đã trao đổi thống nhất và thực hiện nghiêm theo quy định; tình hình biên giới, lãnh thổ được giữ vững; hai bên tiếp tục phối hợp duy trì thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), lãnh đạo Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định: Việc thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là cơ hội để hai bên phát triển du lịch cũng như hướng tới có thêm những hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội giữa hai địa phương. Hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành cũng như tiếp tục có những sự đầu tư về cảnh quan, môi trường để khu vực này thành điểm đến hấp dẫn với du khách.

1jpg-1.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tham gia đón đoàn đại biểu Trung Quốc.
a12c.jpg
Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, tiếp đoàn Đại biểu Trung Quốc.
a1-cb.jpg
Bấm nút vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) và Đức Thiên (Trung Quốc).

Thời gian vận hành thí điểm trong vòng 1 năm, bắt đầu từ 9h theo giờ Hà Nội (tức 10h Bắc Kinh) ngày 15/9/2023 đến 16h theo giờ Hà Nội (17h Bắc Kinh) ngày 14/9/2024. Trong 3 tháng đầu của thời gian vận hành thí điểm, số lượng đoàn du lịch qua biên giới của mỗi bên không vượt quá 10 đoàn/ngày. Từ tháng thứ 4 trở đi, số lượng du khách qua biên giới của mỗi bên không quá 500 người/ngày.

Du khách hai bên qua lại Khu cảnh quan tại lối qua lại khu vực mốc 834/1, cần hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cơ quan chức năng hai nước cấp và đăng ký trước theo đoàn, mỗi đoàn không quá 20 người.

Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 tiếng, nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép và trong thời gian vận hành thí điểm, tạm thời chưa tổ chức cho du khách nước thứ ba qua lại khu cảnh quan hai bên. Sau khi kết thúc thời gian vận hành thí điểm, hai bên sẽ tiến hành đánh giá để tiến tới vận hành chính thức.

"Đánh giá chung và kỳ vọng của bản thân tôi cũng như Công ty du lịch Cao Bằng, đây là một hình thức, một điểm mới nên mong muốn sẽ thu hút được du khách trong và ngoài tỉnh Cao Bằng cũng như du khách nước bạn sang tham quan, trải nghiệm. Đây là một khu du lịch xanh và mong muốn sẽ đưa du lịch Cao Bằng lên tầm cao mới" - ông Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc Công ty Du lịch Cao Bằng đánh giá.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các nội dung Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); cụ thể hóa các Biên bản hội đàm cấp Trung ương và cấp địa phương của hai nước về việc thống nhất tổ chức vận hành thí điểm cho du khách hai bên qua lại Khu cảnh quan. Ông Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng cho rằng, sự kiện đã mở ra cơ hội cho phát triển du lịch giữa hai địa phương của hai nước.

"Việc triển khai cùng Quảng Tây đưa Khu cảnh quan vào vận hành thí điểm, tương lai có thể chính thức có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất, chúng ta thực hiện được Hiệp định bằng việc làm cụ thể; Thứ hai, thực hiện được chủ trương của lãnh đạo hai nước; Thứ ba, khi chúng ta cùng Trung Quốc vận hành sẽ tạo điều kiện cho du khách hai nước qua lại, cơ hội cho tăng trưởng lượng khách mỗi bên vào khu cảnh quan của nhau và tạo sự bứt phá cho du lịch" - ông Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng chia sẻ.

309742595_2419240348227526_2287084564637194920_n.jpg
Kể từ 9h sáng 15/9, khách nhập cảnh qua biên giới tham quan thác Bản Giốc được dễ dàng, thuận tiện.
adg.jpg
Cán bộ Trạm thác Bản Giốc, Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng làm thủ tục cho đoàn khách đầu tiên của Việt Nam xuất cảnh tham quan Khu cảnh quan.

Khi đi vào vận hành thí điểm, Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới và du lịch xanh, đồng thời giúp tỉnh Cao Bằng phát huy các thế mạnh, tiềm năng du lịch để tạo công ăn việc làm, cơ hội phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy hiểu biết, giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa địa phương biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)