Văn hóa- Thể thao

Khai hội Đình Trà Cổ 2026 mang đậm văn hóa vùng biển địa đầu Tổ quốc

Hoàng Hà 14/07/2026 14:25

Lễ hội Đình Trà Cổ 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ 13 - 16/7/2026 (tức từ 30/5 - 3/6 năm Bính Ngọ), với nhiều hoạt động lễ và hội phong phú.

Sáng nay (14/7), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), UBND phường Móng Cái 1 tổ chức khai mạc Lễ hội Đình Trà Cổ năm 2026.

Lễ hội Đền Trà Cổ7
Dự lễ có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo địa phương, các bậc cao niên, nhân dân và đông đảo du khách.
Lễ hội Đền Trà Cổ5
Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Hải Long, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, Phó Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh, Đình Trà Cổ là biểu tượng văn hóa, lịch sử của vùng địa đầu Đông Bắc, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống được bồi đắp qua hơn 565 năm hình thành và phát triển.
Lễ hội Đền Trà Cổ2
Theo Ban Tổ chức, Đình Trà Cổ được khởi dựng từ năm 1461 dưới thời Hậu Lê. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, ngôi đình vẫn được gìn giữ như một minh chứng cho quá trình khai hoang, lập ấp, bảo vệ chủ quyền và gìn giữ bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển.
Lễ hội Đền Trà Cổ11
Năm 2023, di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, khẳng định những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng. Ông Hoàng Hải Long cho biết, danh hiệu Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Trà Cổ và tỉnh Quảng Ninh mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị.
Lễ hội Đền Trà Cổ12
Mỗi mùa lễ hội là dịp để tưởng nhớ công đức tiền nhân, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất địa đầu Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và kinh tế - xã hội địa phương.
Lễ hội Đền Trà Cổ8
Lễ hội Đình Trà Cổ năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ 13 - 16/7/2026 (tức 30/5 - 3/6 năm Bính Ngọ), với nhiều hoạt động lễ và hội đặc sắc.
Lễ hội Đền Trà Cổ3
Phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như rước mâm hoa quả và cây đèn thần, rước ông Voi, lễ nghênh thần, lễ An vị, lễ dâng hương, lễ gọi sổ bìa xanh, lễ cất cây cai đám và các nghi lễ tín ngưỡng đặc trưng của cư dân vùng biển Trà Cổ.
Lễ hội Đền Trà Cổ10
Lễ hội Đền Trà Cổ13
Lễ hội Đền Trà Cổ4
Người dân địa phương cũng có nhiều hoạt động tại nhà trong dịp Lễ hội. Trong bài phát biểu khai mạc, Ban Tổ chức cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách cùng chung tay gìn giữ sự tôn nghiêm của di tích, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, bảo vệ cảnh quan, môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh Móng Cái thân thiện, văn minh và nghĩa tình.

Hiện nay, Móng Cái có 60 di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 1 Di tích Quốc gia đặc biệt, 4 di tích Quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh và 8 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây được xem là những "cột mốc văn hóa" bền vững, góp phần khẳng định bản sắc, sức sống của vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai hội Đình Trà Cổ 2026 mang đậm văn hóa vùng biển địa đầu Tổ quốc