Chỉ vì nghi ngờ bị nói xấu và bị xúi giục đuổi ra khỏi nhà, Lô Văn Thái đã dùng xẻng và ống tuýp đánh người cùng bản trọng thương. Vụ việc đau lòng khiến nạn nhân tử vong sau một thời gian điều trị, còn người gây án phải trả giá bằng 15 năm tù.
Ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lô Văn Thái (SN 1992, trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, Nghệ An) về tội “Giết người”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 8h ngày 15/9/2024, trong lúc ăn cơm, uống rượu tại nhà anh trai là Lô Văn Sao, Thái thấy ông Kha Văn T. (SN 1975) đến chơi. Khi nghe ông T. nói với vợ anh Sao rằng nên đuổi Thái ra khỏi nhà, không cho ở cùng nữa, Thái nổi giận.
Do trước đó đã nghi ngờ ông T. nhiều lần nói xấu mình, Thái bực tức, chạy ra bãi vật liệu xây dựng lấy một chiếc xẻng có lưỡi kim loại rồi đánh liên tiếp vào người và vùng đầu ông T.
Khi cán xẻng trúng đầu khiến lưỡi rơi ra ngoài, Thái tiếp tục dùng cán gỗ đánh tới tấp. Chỉ khi vợ ông Sao kịp chạy vào can ngăn, ông T. giật được cán xẻng thì Thái mới dừng tay.
Tuy nhiên, ngay sau đó Thái lại lấy một ống tuýp sắt, tiếp tục đuổi theo và đánh mạnh vào vùng đầu khiến ông T. gục xuống, bất tỉnh.
Ông T. được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Tại thời điểm giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông là 41%.
Dù sức khỏe có tiến triển, nhưng đến ngày 17/1/2025, ông T. tử vong tại nhà và được gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Quá trình điều tra, bị cáo Thái được đưa đi giám định pháp y tâm thần. Kết luận cho thấy Thái bị rối loạn thần kinh di chứng, khởi phát muộn do sử dụng thuốc phiện; có đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thái khai do nhiều lần bị ông T. đe dọa, lại muốn đuổi đi nên bực tức, đánh để “dọa”.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo đã cố ý phạm tội đến cùng, dù bị hại nhiều lần bỏ chạy nhưng vẫn truy đuổi, tấn công vào những vùng nguy hiểm.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Văn Thái 15 năm tù về tội “Giết người”.