Đánh cha ruột vì không cho mượn xe đi chơi

Ngọc Khánh| 10/01/2021 12:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì cha ruột không cho mượn xe mô tô đi chơi, Vinh đã nảy sinh ý định đánh người thân sinh ta mình.

VKSND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vừa truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử bị can Trần Công Vinh (SN 2000, trú tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 04/11/2020, Vinh về nhà cha, mẹ ruột ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa chơi. Vinh hỏi ông Trần Minh Vũ (cha của Vinh) mượn xe mô tô đi chơi nhưng ông Vũ không đồng ý. Vinh bực tức, nảy sinh ý định đánh ông Vũ nên lấy một cái dao dài khoảng 15cm giấu trong người.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Vũ đóng cửa nhà thì Vinh nói “Ban ngày làm gì mà đóng cửa” rồi ném ly thủy tinh xuống nền nhà làm vỡ ly và xông vào dùng dao đâm 01 cái trúng vào ngực ông Vũ. Ông Vũ ôm Vinh vật ngã xuống nền nhà. Trong lúc vật nhau, ông Vũ bị mảnh vỡ ly thủy tinh cứa vào mu bàn tay.

Theo biên bản kết luận thương tích của ông Trần Minh Vũ là 03%.

Ngày 04/11/2020, ông Trần Minh Vũ có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Ngày 09/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Công Vinh về tội cố ý gây thương tích, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh cha ruột vì không cho mượn xe đi chơi