Đánh bắt mực ngoài biển, một ngư dân tử vong vì bị ròng rọc rơi trúng cổ

Trần Cường| 21/09/2020 09:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đang đánh bắt hải sản ngoài biển cùng 7 thuyền viên khác, anh Phạm Văn Khoa (trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị ròng rọc tời lưới rơi trúng cổ gây thương tích nặng và tử vong.

Theo đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 20/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của ông Phạm Văn Túy (sinh năm 1972, ở xã Hải Phú, Bố Trạch, Quảng Bình) về việc có người bị thương nặng trong lúc đang đánh bắt mực ngoài biển.

Đánh bắt mực ngoài biển, một ngư dân tử vong vì bị ròng rọc rơi trúng cổ

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức lực lượng tiến hành sử dụng canô đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 35 phút, ngày 20/9, tại tọa độ 179 độ 42 phút Vĩ độ Bắc – 107 độ 02 phút Kinh độ Đông, anh Phạm Văn Khoa (SN 1978, quê ở xã Sơn Lộc, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là thuyên viên trên tàu cá QB 92907 TS có công suất 800 CV do ông Hồ Sỹ Thái (sinh năm 1971) ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng cùng 07 thuyên viên khác. Trong khi đang hành nghề chụp mực trên biển thì ròng rọc dùng để tời lưới trên tàu QB 92907 TS rơi trúng người khiến anh Khoa bị thương nặng ở vùng cổ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức lực lượng tiến hành sử dụng canô đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Phạm Văn Khoa đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bắt mực ngoài biển, một ngư dân tử vong vì bị ròng rọc rơi trúng cổ