Đăng tin sai sự thật câu like, người phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng

Thanh Phương| 10/10/2021 18:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người phụ nữ ở Ninh Bình đã bị cơ quan chức năng triệu tập lên làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.

Vào lúc l4 giờ 30 phút, ngày 09/10, trên trang Facebook cá nhân “Phạm Bảo Anh” đăng tải bài viết với nội dung: “ Nhà thi đấu: 6 ca dương tính trong đoàn đi tiêm”. Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được nhiều lượt bình luận, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác tiêm vắc xin phòng Covid – 19 trên địa bàn.

Sáng ngày 10/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình và Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập và làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid – 19 đối với chủ tài khoản trên là T.T Huệ, sinh năm 1992, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.

xuphat.jpg

T.T. Huệ tại cơ quan công an

Tại Cơ quan Công an, T.T Huệ đã thừa nhận muốn câu like nên đăng tải thông tin không chính xác lên mạng xã hội. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, Huệ đã nhận sai và gỡ bỏ thông tin không chính xác trên.

Căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính 5.000.000đ đối với T.T Huệ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân”.

Vơi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Ninh Bình đang kiểm soát được dịch Covid-19, các hoạt động đã trở lại bình thường. Cơ quan chức năng đang tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng cho người dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Công tác tiêm vắc xin được tổ chức hiện đảm bảo an toàn, đầy đủ, đúng quy định, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng có đối tượng lợi dụng mạng xã hội để “câu view”, “câu like” bằng việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Cơ quan chức năng sẽ đấu tranh, cương quyết xử lý những hành vi vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăng tin sai sự thật câu like, người phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng