Đang ngồi nhậu, đứng dậy cầm dao đi trả thù

Hồng Nam| 21/09/2015 12:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa có quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Văn Đen (SN 1984, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết khoảng 11 giờ ngày 11/3/2015, Đen ngồi nhậu cùng với một số người bạn tại quán của bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh (SN 1969, HKTT ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), cả nhóm nhậu đến khoảng 15 giờ thì Đen nhớ lại việc vợ Đen là Nguyễn Thị Cẩm Giang (SN 1990, HKTT ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị ông Võ Văn Minh (SN 1963, KHTT ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) đánh ngày hôm trước nên Đen nảy sinh ý định tìm ông Minh để trả thù.

Đang ngồi nhậu, đứng dậy cầm dao đi trả thù

Đối tượng Lê Văn Đen tại cơ quan điều tra

Đen liền lấy con dao để trên kệ chén của quán bỏ vào túi quần, rồi đi về trước. Sau đó Đen điều khiển xe máy đến nhà ông Minh, thấy ông Minh đang ngồi chơi game bắn cá với một số người bạn, Đen đi vào ngồi ghế xem ông Minh và mọi người chơi game khoảng 5 phút rồi rút dao từ túi quần đâm 1 nhát vào phía sau vai trái ông Minh làm ông Minh té xuống nên gạch.

Sau đó, ông Minh vùng dậy dùng ghế inox đánh trả lại, Đen dùng tay trái đỡ ghế và tay phải đâm thêm 1 nhát vào phần ngực trái của ông Minh rồi chạy ra ngoài định lên xe chạy đi nhưng bị ông Minh cầm ghế inox đuổi đánh và đạp ngã xe của Đen.

Đen bỏ xe chạy bộ thoát được và bắt xe ôm về quán nhậu của bà Oanh kể cho mọi người nghe rồi bỏ trốn, đến ngày 10/5/2015 Đen ra đầu thú. Qua trưng cầu giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của ông Võ Văn Minh là 13%.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Văn Đen theo đúng qui định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đang ngồi nhậu, đứng dậy cầm dao đi trả thù