Văn hóa - Du lịch

Dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Vũ Ba 11/10/2025 - 18:48

Ngày 11/10 (tức 20/8 âm lịch), tại đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), TP Hải Phòng trang trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Ngay từ sáng sớm, người dân phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức lễ rước bộ trang nghiêm với cờ, kiệu, lọng, bát bửu, lân rồng và cỗ lễ di chuyển từ đền Nam Tào, đền Bắc Đẩu về sân Nhà Bạc trong khu di tích đền Kiếp Bạc. Sau đó, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách thập phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại vương.

img_7922.jpeg
Lãnh đạo TP Hải Phòng cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Sau nghi lễ rước, các đoàn tiến về núi Mâm Xôi phía sau đền Kiếp Bạc làm lễ giỗ Đức Thánh Trần. Trong không khí linh thiêng, các nhà sư cùng nhân dân và du khách thực hiện khóa lễ cúng Phật, Thánh và Hội đồng Trần triều, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bão lũ mau tan, mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh.

Theo sử sách, sau khi đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia đình đã chọn Vạn Kiếp, nơi từng là đại bản doanh của quân ta trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông làm nơi an dưỡng. Ngày 20/8 âm lịch năm Hưng Long thứ 8 (1300), ông từ trần tại tư dinh Vạn Kiếp.

Tương truyền, trước khi hóa Thánh, Hưng Đạo Vương đã lên núi Mâm Xôi, một trong chín ngọn thuộc dãy núi Trán Rồng phía sau đền Kiếp Bạc, để từ biệt con dân. Khi người hóa Thánh, nhân dân làng Kiếp, làng Bạc thương tiếc đã mang xôi lễ và 100 nén hương lên núi Mâm Xôi thờ phụng.

Sau khi Hưng Đạo Vương qua đời, vua Trần phong tặng ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công Tiết chế, Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương và cho lập đền thờ trên nền Vương phủ xưa, chính là vị trí đền Kiếp Bạc ngày nay.

img_7923.jpeg
Lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu phát bánh cho nhân dân, du khách tại lễ giỗ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Năm 1972, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích nền nhà cũ của Hưng Đạo Vương, khẳng định chính sử về việc ngôi đền được dựng ngay trên nền tư dinh của ngài.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần là nghi lễ trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Dịp này, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa cùng các buổi diễn xướng hầu Thánh đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

img_7919.jpeg
img_7921.jpeg
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đông Hải tổ chức Lễ hội đền Phú Xá, kỷ niệm 737 năm chiến thắng Bạch Đằng (năm 1288) và 725 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Cũng trong sáng nay 11/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đông Hải (TP Hải Phòng) trang trọng tổ chức Lễ hội đền Phú Xá, kỷ niệm 737 năm chiến thắng Bạch Đằng (năm 1288) và 725 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, người đã chỉ huy 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược.

img_7920.jpeg
Nghi lễ tại Lễ hội đền Phú Xá.

Tại đền thờ Đức Thánh Trần (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân, du khách thập phương cũng tổ chức dâng hương, dự lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2025).

(0) Bình luận
Nổi bật
Dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn