Dâng hương tưởng niệm 588 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ

Thành Phan| 28/09/2021 20:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/9, tại đền thờ vua Lê Thái Tổ, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức dâng hương tưởng niệm 588 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

anh-2-kem-tin-dang-huong-tuong-niem-588-nam-ngay-mat-vua-le-thai-to.jpg

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá dâng hương hương tại lăng Lê Thái Tổ Hoàng đế.

Trong các ngày 21 và 22/8 âm lịch hằng năm là ngày chính lễ của Lễ hội Lam Kinh, nhằm tôn vinh, tri ân công lao của Lê Thái tổ Cao hoàng, các vua Lê, tướng sĩ đã có đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc xứ Thanh. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Theo ban tổ chức, năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Lễ hội Lam Kinh không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức dâng hương theo nghi thức truyền thống tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc), Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi (TP Thanh Hóa).

Để chuẩn bị cho lễ dâng hương, Ban Quản lý di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm lễ dâng hương diễn ra trang trọng, thiết thực, gắn với việc gìn giữ, phát huy di tích lịch sử, truyền thống văn hóa cũng như bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

anh-1-kem-tin-dang-huong-tuong-niem-588-nam-ngay-mat-vua-le-thai-to.jpg

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cùng các thành viên trong đoàn dâng hương Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế tại Thái miếu, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Cuộc kháng chiến chống quân Minh của vương triều nhà Hồ thất bại, đất nước rơi vào ách thống trị tàn bạo của giặc Minh. Trước cảnh quê hương bị kẻ thù xâm lược, người anh hùng Lê Lợi từ vùng núi Lam Sơn, đã cùng với 18 vị hào kiệt làm lễ tế cáo trời đất (Hội thề Lũng Nhai), mưu tính việc dựng cờ khởi nghĩa (khởi nghĩa Lam Sơn), giành lại giang sơn.

Sau nhiều năm anh dũng chiến đấu, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thắng lợi vẻ vang, kết thúc sự thống trị của giặc Minh. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế ở Đông Kinh - Thăng Long( Hà Nội ngày nay), lấy niên hiệu là Thuận Thiên, xưng là Lê Thái Tổ, đặt tên nước là Đại việt, mở ra thời kì thịnh trị, hưng vượng bậc nhất trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương tưởng niệm 588 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ