Văn hóa- Thể thao

Dâng hương tưởng nhớ Đức Vương Ngô Quyền

Văn Công 10/02/2025 - 15:10

Sáng 10/2, tại đình Hào Khê, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1081 năm Ngày hoá Đức Vương Ngô Quyền.

Anh hùng dân tộc Ngô Quyền (898-944) sinh ra và lớn lên ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.

dai-bieu-thanh-kinh-dang-huong.jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân công đức Đức Vương Ngô Quyền.

Ngô Quyền thông minh, văn võ song toàn, được Dương Đình Nghệ gả con gái là Dương Thị Ngọc và cho cai quản đất Ái Châu (Thanh Hóa).

Tháng 3 năm Đinh Dậu (937), Kiều Công Tiễn phản nghịch, giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết Độ Sứ.

Ngô Quyền đã kéo quân từ Thanh Hóa ra đóng quân ở vùng đất Hải Phòng để chiêu mộ thêm binh lực, chờ ngày diệt quân tham bạo.

Trước nguy cơ bị tiêu diệt, Kiều Công Tiễn hèn nhát cho tay sai đem vàng bạc, châu báu sang cống nạp vua Nam Hán xin cầu cứu.

Cuối năm 938, Hoằng Thao là con trai Vua Nam Hán thống lĩnh 20 vạn quân và hàng ngàn chiến thuyền theo bờ biển vùng Đông Bắc, ồ ạt tiến vào nước ta.

Trước tình thế trên, Ngô Quyền bí mật cử quân đi giết Kiều Công Tiễn trừ họa bên trong.

Cùng với đó, ông hạ lệnh cho quân sỹ cùng nhân dân địa phương vùng Thủy Nguyên, Hải Phòng chặt gỗ, đẽo nhọn rồi đóng vào nơi cửa sông Bạch Đằng, bày thế trận đánh giặc.

Khi chiến thuyền của giặc hùng hổ tiến vào sông Bạch Đằng, quân ta nhử cho giặc vượt qua trận địa cọc, đợi cho nước thủy triều xuống, đánh trước mặt và hai bên bờ sông làm cho thuyền giặc tháo chạy va vào cọc nhọn bịt sắt bị đắm chìm gần hết.

Trận thuỷ chiến này, Thái tử Hoằng Thao chết tại trận, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân Nam Hán.

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

Đến mùa Xuân năm 939, Ngô Quyền xưng Vương, xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ, định đô ở Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương.

Ngô Quyền trị vì từ năm 939 đến năm 944 thì mất.

Trải qua thời gian, chiến tranh, các đồ thờ tự, tế khí… của đình Hào Khê đã bị hỏng hoặc thất lạc.

Tuy nhiên, đình Hào Khê còn bảo lưu, lưu trữ được 3 sắc phong của 3 vua triều Nguyễn sắc cho xã Hào Khê phụng thờ Ngô Vương Quyền.

Theo đó, Sắc 1, Vua Thành Thái năm thứ nhất (1889); Sắc 2, Vua Duy Tân năm thứ 3 (1909); Sắc 3, Vua Khải Định năm thứ 9 (1924).

Đồng thời, Đình lưu giữ được một số các cổ vật, di vật có giá trị như: Thần tượng Ngô Quyền, khám cung khuyết, tượng quan hầu, bia đá...

Tại lễ dâng hương năm nay, ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi đã nô nức đổ về, mang theo tấm lòng thành kính.

danh-trong-dang-huong.jpg
Đại diện Ban Tổ chức đánh trống khai hội.

Các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Sau phần đánh trống khai hội, toàn thể nhân dân địa phương làm lễ dâng hương. Tiếp đó là phần thực hiện nghi lễ của Đội trống và Đội tế Nữ quan đình Hào Khê...

nhan-dan-dia-phuong-1.jpg
nhan-dan-dia-phuong-2.jpg
Nhân dân địa phương thành kính làm lễ dâng hương.

Ngày giỗ Đức Vương Ngô Quyền không chỉ là dịp để tri ân một vĩ nhân mà còn là lời nhắc nhở hậu thế về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm gìn giữ lịch sử trong mỗi người dân đất Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương tưởng nhớ Đức Vương Ngô Quyền