Đang được bảo lãnh chờ xét xử, lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phong Vân| 09/07/2020 22:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang được áp dụng biện pháp bảo lãnh chờ xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đặng Quang Tiến tiếp tục phạm pháp khi lừa mượn xe máy của bạn rồi mang đi cầm cố.

Ngày 9/7, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đặng Quang Tiến (SN 2002, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đang được bảo lãnh chờ xét xử, lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặng Quang Tiến cùng vật chứng thu giữ được.

Theo điều tra ban đầu, Tiến và anh Phạm Văn Hoàng (SN 1996, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là bạn bè xã hội.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/6, Tiến gọi điện rủ anh Hoàng đi chơi. Sau đó, anh Hoàng điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển kiểm soát 14X1-326.51, màu sơn xanh đen đến đón Tiến đi chơi ở khu vực phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Đến khoảng 04 giờ ngày 1/7, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Tiến đã nảy sinh ý định lừa anh Hoàng để lấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Exciter, biển số 14X1-326.51 mang đi cầm cố lấy tiền.

Khi anh Hoàng chở Tiến đến một quán nước chè ở khu vực đối diện Bến xe khách Bãi Cháy, Tiến đã hỏi mượn xe của anh Hoàng để đi đón một người bạn, khoảng 05 phút sẽ quay lại trả xe.

Sau khi được anh Hoàng cho mượn xe, Tiến đã mang chiếc xe nói trên của anh Hoàng đi cầm cố với giá 12 triệu đồng.

Theo Công an TP Hạ Long, Đặng Quang Tiến hiện đang được áp dụng biện phạm bảo lãnh chờ xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hạ Long về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào ngày 17/7/2020.

Hiện Công an TP Hạ Long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đang được bảo lãnh chờ xét xử, lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản