Sáng 25/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (28/3/1975 – 28/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ huyện (30/4/1930 – 30/4/2025).
Tham dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - UVDKTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Duy Xuyên.
Đây là sự kiện đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) qua nhiều thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên, nhấn mạnh: “Đây là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh và khẳng định những thành tựu phát triển nổi bật của huyện trong giai đoạn mới”.
Khởi đầu từ một chi bộ với 5 đảng viên được thành lập trong một chiếc thuyền trên sông Bà Rén đêm 30/4/1930, Đảng bộ Duy Xuyên từng bước trưởng thành trong thử thách. Dưới ánh sáng cách mạng, Duy Xuyên sớm giành chính quyền năm 1945, trở thành một trong những địa phương khởi nghĩa sớm nhất tỉnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nơi đây từng là trọng điểm “tố cộng, diệt cộng”, chứng kiến những cuộc thảm sát đau thương, nhưng cũng chính là nơi ghi dấu nhiều chiến công vang dội với những tên đất, tên người khắc vào lịch sử như Vân Quật, Xuyên Thanh, Lệ Bắc, Trần Dưỡng, Lê Quang Sung…
Với hơn 13.200 liệt sĩ, 2.100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn thương binh và những chiến công oanh liệt, Duy Xuyên hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là minh chứng sống động cho tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.
Sau chiến tranh, Duy Xuyên từng bước kiến thiết quê hương. Từ một huyện thuần nông, đến nay tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 15.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 62,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã đạt chuẩn nâng cao; nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đầu tư đồng bộ; dịch vụ, du lịch khởi sắc, với điểm sáng là Khu nghỉ dưỡng Hoiana đóng góp hơn 750 tỷ đồng vào ngân sách năm 2024.
Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên Cao Thanh Hải khẳng định: “Chúng ta tự hào với những gì đã đạt được, nhưng cũng cần bản lĩnh bước vào giai đoạn mới. Mặc dù trong thời gian tới, đơn vị hành chính cấp huyện sẽ sáp nhập, nhưng hai chữ Duy Xuyên sẽ mãi trường tồn trong ký ức, trong niềm tin, khát vọng của các thế hệ hôm nay và mai sau”.
Lãnh đạo Duy Xuyên cũng nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó đáng chú ý là: triển khai hiệu quả công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, khai thác thế mạnh du lịch – dịch vụ – công nghiệp theo vùng; quan tâm an sinh xã hội, bảo tồn di sản Mỹ Sơn và các giá trị truyền thống; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền tinh gọn, hiệu quả, đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bằng sự tri ân sâu sắc với các thế hệ đi trước, sự đồng lòng của toàn dân, cùng tầm nhìn đổi mới, Duy Xuyên hôm nay tiếp tục vững vàng trên hành trình kiến tạo tương lai.
“Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trở thành động lực phát triển vùng Đông của tỉnh”, Bí thư Huyện ủy Cao Thanh Hải khẳng định.
Tại lễ kỷ niệm, huyện Duy Xuyên tổ chức khánh thành công trình Nhà truyền thống huyện - công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được khen thưởng, biểu dương