Dàn sao Chelsea sững sờ nhìn Lampard nổi điên với “tội đồ” vì thói vô kỷ luật

Duy Thái - Thụy Anh| 29/09/2020 15:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiến lược gia người Anh đã “phát điên” trước hành động của hậu vệ trụ cột Marcos Alonso sau khi phát hiện cầu thủ này tự ý bỏ đi thay vì ngồi lại khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu.

Theo tiết lộ từ tờ báo uy tín The Athletic, mâu thuẫn giữa HLV Frank Lampard và hậu vệ cánh trái Marcos Alonso đã lên tới đỉnh điểm sau trận hòa hú vía 3-3 của Chelsea trước West Brom hôm 26/9 vừa qua. Trong trận đấu đó, Alonso là một trong số những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía The Blues.

Cầu thủ người Tây Ban Nha là người đã mắc hai lỗi trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh của Chelsea. Sự chậm chạp và thiếu tập trung của cựu sao Fiorentina đã khiến cánh trái của The Blues luôn bị đặt trong tình trạng báo động hơn bao giờ hết. Sau hiệp đấu đầu tiên, Marcos Alonso đã bị thay ra ở ngay phút 46 để nhường chỗ cho đội trưởng Cesar Azplicueta.

Phải rời sân cùng lúc với Alonso là Mateo Kovacic. Thế nhưng, trong khi tiền vệ người Croatia ngồi trên khán đài để theo dõi các đồng đội nỗ lực lội ngược dòng trước West Brom, thì Alonso ở lại khu vực sân đấu 10-15 phút trước khi tự ý rời bỏ băng ghế dự bị của Chelsea.

Ngay sau khi phát hiện sự vắng mặt của Alonso, HLV Frank Lampard đã tỏ ra vô cùng tức giận vì thái độ của cầu thủ này.

Dàn sao Chelsea sững sờ nhìn Lampard nổi điên với “tội đồ” vì thói vô kỷ luật

HLV Lampard đã rất tức giận trước thái độ của Alonso.

Những người có mặt tại sân khi ấy đã miêu tả HLV Lampard "tức giận chưa từng thấy" khi nổi cáu và chỉ trích Alonso trước các đồng đội của anh. Chiến lược gia người Anh cho rằng trong khi mọi người thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và bản lĩnh tuyệt vời, cầu thủ này lại tỏ ra không bận tâm về đội bóng.

Một nguồn tin tiết lộ với The Athletic cho biết: "Các cầu thủ nói rằng họ chưa bao giờ thấy HLV Lampard tỏ thái độ tức giận như vậy. Mọi chuyện bắt đầu sau trận đấu, và ông ấy đã phát điên với Alonso. Vài người trong số họ thậm chí khẳng định sẽ rất ngạc nhiên nếu cầu thủ này tiếp tục ra sân cho Chelsea trong trận đấu tới”.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Lampard cũng thừa nhận những sai lầm cá nhân của Alonso và Thiago Silva khiến đội bóng của ông bị thủng lưới 3 bàn chỉ sau 27 phút. Mason Mount, Callum Hudson-Odoi và Tammy Abaraham là những người lập công ở hiệp 2 để giúp Chelsea giữ lại một điểm trong chuyến làm khách đến sân The Hawthorns.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, đội chủ sân Stamford Bridge đã chiêu mộ Ben Chilwell từ Leicester với mức phí 50,2 triệu euro. Điều này khiến Alonso và Emerson Palmieri trở thành phương án dự bị cho vị trí hậu vệ trái. Với hành động vô kỷ luật trong trận gặp West Brom, nhiều khả năng hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ phải rời đi. Inter Milan và Juventus là 2 đội bóng đang thể hiện sự quan tâm đến Alonso.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dàn sao Chelsea sững sờ nhìn Lampard nổi điên với “tội đồ” vì thói vô kỷ luật