Đan Lê chia sẻ: “Đừng để công việc, cuộc sống cuốn mất khoảng thời gian bên con và để con rơi tuột các ký ức trẻ thơ, các ông bà bô nhé!”

Ánh Ngọc| 18/03/2021 20:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, trên trang cá nhân diễn viên Đan Lê đã có bài viết chia sẻ về kinh nghiệm dạy con cực kỳ hữu ích khiến dân tình gật gù đồng ý.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim “Ba đám cưới, một đời chồng chia sẻ”:

“Nếu không Youtube - con sẽ làm gì?

Theo mình đó mới là điều bố mẹ cần quan tâm. Thay vì giận dữ mỗi lần có hiện tượng mạng xã hội xàm xí khiến cha mẹ lo ngại ảnh hưởng xấu đến con cái.

Àh, thực ra, bức xúc 1 tí, cũng chẳng sao, cảm xúc mà. Nhưng kênh YouTube các bố mẹ lên án (hơn 8 TRIỆU lượt theo dõi) có vài năm nay rồi, và nếu không kênh này thì lại có kênh khác thôi. Nên xả giận thế thì xả … suốt ngày mà không lâu dài, hiệu quả các bố, các mẹ ạ.

Mình nghĩ YouTube hay các mạng xã hội không chỉ có xấu. Nó vừa là lớp học miễn phí, vừa là môi trường độc hại, vừa là nơi kết nối cũng vừa là nơi huỷ hoại, vừa là kho tàng, vừa là hố sâu ... Việc lựa chọn vế nào, là ... do người sử dụng.

Không phải tự nhiên YouTube chia độ tuổi và có chế độ giới hạn nội dung. Nên quan sát, định hướng để con cái (chưa đến tuổi trưởng thành) sử dụng đúng mục đích là nhiệm vụ của cha mẹ. Không dễ, nhưng không phải không có cách đâu ạ!

z2385532371788_6006dabf8e09941a5a13f69814bc445c.jpg

1, Cha mẹ hay ho hơn YouTube:

Con trẻ ở độ tuổi từ 0 - 6 và từ 6 - 12, ngoài việc cần cha mẹ chăm sóc, còn cần cha mẹ chơi như bạn. Sự gắn kết sẽ tỷ lệ nghịch với thời gian, cho đến khi con có nhiều mối quan tâm khác - ngoài cha mẹ.

Nếu chúng ta tự tin đã dành đủ cả chất và lượng khi bên con, tự tin chúng ta thú vị hơn các clip màu mè phát ra từ màn hình máy tính thì chắc chắn lũ trẻ sẽ thích cha mẹ hơn YouTube. Thật đấy!

Các bạn tin không, hai đứa nhỏ nhà mình, 1 đứa 9 tuổi, 1 đứa 6 tuổi mà lúc nào cũng kỳ kèo: Bố, mẹ chơi với con đi! Đọc truyện cho con đi! Kể chuyện cho con đi! … Mỗi khi chúng được chơi những trò (dù dớ dẩn) như: đóng băng, dựng lều, trùm chăn, giơ tay xem yêu ai, Pokemon, đào đất xây lâu đài … thậm chí là lau nhà, rửa bát … cùng cha mẹ đều là một phần thưởng đáng giá.

Hãy nâng cấp mình mỗi ngày! Với sự hiểu biết, cởi mở và sống động, chắc chắn chúng mình phải thú vị hơn một cái máy chứ!

2, Làm gương cho trẻ:

Kế này dùng đi dùng lại rồi. Nhưng không cách nào để tụi trẻ học theo nếu cha mẹ không làm gương cho chúng.

Gia đình mình rất LẠC HẬU với các thể loại kênh video trên internet. Không phải mình không thích, mình vẫn xem và học những thứ hay ho trên đó. Nhưng mình không lướt YouTube như một thói quen, một kênh giải trí … Vì nếu mình “nghiện”, mình không thể yêu cầu con ngó lơ nó được.

z2385532363965_1f243927dd794b1c6c015ddfb43aec87.jpg

3, Hình thành thói quen từ nhỏ:

“Dạy con từ thủa còn thơ” thực sự có hiệu quả đấy các bố các mẹ ạ. Khá nhiều nguyên tắc mình tạo dựng từ sớm cho 2 bạn nhỏ đã trở thành thói quen. Nên đến giờ chỉ việc hưởng thành quả.

1 trong những nguyên tắc ấy là: Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử 30’ mỗi ngày và hỏi ý kiến bố mẹ trước khi xem.

Nhờ thói quen này mà các bạn nhỏ nhà mình chỉ xem cho vui (khi được phép), nếu không xem cũng không vật vã, thèm khát gì cả gì cả.

4, Những đứa trẻ hành động:

Có nghiên cứu cho rằng những đứa trẻ thường xuyên vận động sẽ ít bị thu hút bởi thiết bị điện tử. Mình nghĩ điều này đúng.

Với thiết bị điện tử, cụ thể là YouTube chúng chỉ có thể xem, nghe. Trong khi các môn thể thao, các hoạt động trong nhà, ngoài trời có thể kích thích mọi giác quan. 2 bạn nhà mình chơi rất nhiều các môn thể dục, thể thao: bơi lội, bóng đá, bóng rổ, litter gym, đạp xe, patin, chạy bộ, đuổi bắt, trốn tìm ... Cái gì khiến các bạn ấy vui và toát mồ hôi là có thể kéo các bạn ấy ra khỏi màn hình máy tính.

5, Từ chối quyền trợ giúp của YouTube:

Khi con không ăn - đừng mở YouTube

Khi con khóc nhè - đừng mở YouTube

Khi bố mẹ muốn yên thân - đừng mở YouTube …

Đến khi nào chúng ta dừng việc coi YouTube hay các kênh video trên internet như một trợ thủ, một cứu cánh thì lúc đó chúng ta có thể làm chủ các tiện ích này.

Chúng ta không thể vừa lấy YouTube làm “phần thưởng” cho lũ trẻ, để chúng ta có vài tiếng nghỉ ngơi rồi lại đòi hỏi con chúng ta tự động biết tránh xa những tác hại của nó. Như thế, thật là mâu thuẫn lắm!

z2385532343455_ca04ee5894543fb7818e9780f2599457.jpg
z2385532301078_60c6f8f43283b9a4886fc9a025483e8f.jpg
z2385532258449_d62804b617e3eb01155aec6775fbd158.jpg

6, Chuyển từ thụ động sang chủ động:

Nếu cho con xem YouTube hãy xem cùng con, cùng lựa chọn các chương trình thú vị và có ích. Trong lúc xem nên thảo luận, trò chuyện cùng nhau thay vì để trẻ thụ động ngồi xem mà không có người lớn hướng dẫn.

Mình hay cho tụi nhỏ xem TV hơn là YouTube (1 năm chắc chỉ vài lần) vì nội dung trên TV được kiểm soát tốt hơn. Nhưng kể cả xem TV thì mình cũng vẫn xem cùng con để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, thân nhau hơn, lũ trẻ sẽ học được nhiều hơn so với tự xem 1 mình.

Với những dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ dài, mình sẽ mở list phim đạt các giải thưởng lớn và xem cùng con. 1 bộ phim dài 2 tiếng có thể được chia làm 2 - 3 lần để các bạn ấy đỡ mỏi mắt và mẹ đọc phụ đề cũng đỡ mệt.

Rất nhiều phim 13+ như: Một mình trên hoang đảo, Thuyết yêu thương (kể về cuộc đời Stephen Hawking), Apollo 13 ... các bạn ấy đều đã xem và có những cảm nhận rất sâu sắc. Đến nay các bạn nhỏ nhà mình đã có thể xem những bộ phim kinh điển cùng mẹ nhờ việc xem chủ động.

Khi các bạn nhỏ đã có nền tảng, biết cảm thụ và nhận thức, các bạn ấy sẽ tự biết đâu là hay đâu là dở các bố các mẹ ạ!

7, Đừng cấm cản, hãy chia sẻ:

Quan điểm của mình là: Thà con “hư” mà chịu chia sẻ, còn hơn là con “ngoan” mà giấu giếm mình. Để được thế thì đừng cấm cản điều gì mà không giải thích, nói rõ lý do. Việc đó chỉ càng khiến chúng tò mò, muốn khám phá và nói dối bạn nhiều hơn thôi.

Có vài lần 2 bạn nhỏ nhà mình đi học về và hỏi mẹ: Thử thách Momo là gì hả mẹ? “F**k u” là gì? … ở lớp bạn A, bạn B kể …

z2385532249667_f77a1e57053a86b112920565ec7dbe53.jpg
z2385532224314_15e2fce736b3e5218cc0fd9ecb751a78.jpg
z2385532230849_4077c6f31a858de9a93dc2c7f8031975.jpg

Đừng nổi giận với những chia sẻ ngây ngô và có phần sốc óc của tụi nhỏ. Nếu có thể giải thích thì hãy trao đổi ngay. Thậm chí mô tả, phân tích trước rồi cùng xem trực tiếp để các bạn ấy hiểu và xây dựng bộ lọc.

Những gì các bạn ấy chưa đến tuổi hiểu, mình cũng nói lý do vì sao chưa nên tìm hiểu, bao giờ thì đến thời điểm ấy và có thể đưa ra các so sánh, hình tượng hơn.

Tóm lại, tụi nhỏ thích gì, nghiện gì phần lớn vẫn là do người lớn chúng ta đấy ạ! Tụi mình chịu “vất vả” tí (thật ra là sung sướng ấy, sau này lớn rồi có muốn, tụi nó cũng chẳng chịu chơi với mình đâu), dành thời gian bên con, thủ thỉ, ôm ấp nhiều nhiều chút và cùng con lớn lên.

Đừng để công việc, cuộc sống cuốn mất khoảng thời gian bên con và để con rơi tuột các ký ức trẻ thơ, các ông bà bô nhé!”

z2385532276358_479f2b2e8727ee4133ce2039472fb8d6.jpg
z2385532269549_62ce6dedd96897088cdfe09092b7a4fc.jpg
z2385532260492_0eb9d07fe041e75d2a4af671574e8405.jpg

Đan Lê được mọi người biết đến là một MC, biên tập viên truyền hình và là diễn viên có những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: “Ba đám cưới, một đời chồng”, “Người phán xử”…

Hiện giờ cô nàng đang có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

z2385532338726_77279c9216533c2189125a6c5c6aa10e.jpg
z2385532195899_8c9b75eafabc1f5c9bf57b01260d74ee.jpg
z2385532236694_284304b7a20a01d126fd0c79f3cccc45.jpg
z2385532188704_286d2cb3d2c0591b3adf08ce01d92e86.jpg
z2385532211759_c99f1ae985bbbdb198eb1fcca1301aa4.jpg
z2385532218294_ff8509fbe3d4fd2f57f1745768a80a64.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đan Lê chia sẻ: “Đừng để công việc, cuộc sống cuốn mất khoảng thời gian bên con và để con rơi tuột các ký ức trẻ thơ, các ông bà bô nhé!”