Đâm vào cổ chủ tiệm tạp hóa cướp tài sản

Mạnh Hùng| 15/12/2017 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Phát (SN 1996, trú tại xã Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam) về hai tội Giết người và Cướp tài sản, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 93 và khoản 1, Điều 133 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 16h ngày 28/10/2016, Nguyễn Thành Phát mang theo một con dao nhọn để trong túi quần rồi điều khiển xe máy đi vòng qua phố thuộc khu Ngũ Nhạc (Thanh Trì, Hà Nội) xem ai sơ hở để cướp giật tài sản.

Đến khoảng 17h cùng ngày Phát nhìn thấy chị Phan Thị Lành (SN 1980, trú tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội), đang dọn hàng tạp hóa tại số 104 đường Ngũ Nhạc và có đeo một chiếc túi ở thắt lưng, nghĩ trong túi có tiền nên Phát đã nảy sinh ý định cướp tài sản của chị này.

Sau đó, Phát dừng xe vào cửa hàng vờ hỏi chị Lành bán cho một dây dầu gội đầu, lợi dụng lúc chị Lành quay lưng đi vào trong lấy dây dầu gội, Phát đã theo sát phía sau rồi lấy dao đâm một nhát vào cổ chị Lành, thấy dao dính máu Phát thả dao xuống, đồng thời nhanh tay tháo khóa túi chị Lành đang đeo ở thắt lưng lấy túi xách bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, theo phản xạ tự nhiên, chị Lành một tay giữ cổ và ú ớ kêu nhưng không thành tiếng. Cùng lúc này, có người đến mua hàng nên đã phát hiện nữ chủ quản bị đâm, hô hoán người dân bắt giữ Phát.

Ngay sau đó, bị hại đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết.

Hậu quả, hành vi của Phát đã khiến bị hại gần đứt khí quản, gây tỷ lệ thương tích 26%.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, bị cáo Phát đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung hồ sơ vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Phát 17 năm tù về tội Giết người và 3  năm tù về tội Cướp tài sản sản, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh, bị cáo này phải chấp hành là 20 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm vào cổ chủ tiệm tạp hóa cướp tài sản